Tai nạn hầm mỏ tại Pakistan và Ba Lan

Ngày 6-5, một vụ sập mỏ than do nổ khí gas đã xảy ra ở khu vực Marwaah, cách thủ phủ Quetta (tỉnh Balochistan, Pakistan), khoảng 45km về phía Đông, khiến 16 thợ mỏ thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Theo giới chức thành phố Quetta, vụ sập hầm mỏ xảy ra do khí metan tích tụ gây nổ. Tại Ba Lan, một trận động đất mạnh 3,4 độ richter đã xảy ra tại mỏ than Borynia - Zofiowka - Jastrzebie thuộc miền Nam Ba Lan, khiến 7 thợ mỏ Ba Lan mất tích.

Cùng ngày, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cảnh báo núi lửa phun trào và động đất sẽ tiếp diễn tại Hawaii trong vài tháng tới do tác động của cơn địa chấn ngày 5-5 có cường độ mạnh nhất xảy ra tại Hawaii trong hơn 40 năm qua. Đã xuất hiện hàng loạt khe nứt mới ở khu vực Leilani Estates. Sau cơn địa chấn ngày 5-5, nhiều nhà cửa trên đảo Hawaii đã bị phá hủy. Hơn 1.800 người đã phải rời nhà cửa đi lánh nạn.

NGUYÊN VY

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tai-nan-ham-mo-tai-pakistan-va-ba-lan-517336.html