Tai nạn GT mùng 2 Tết: Thêm 36 người mãi mãi không về nhà

Ngày 17/2 (mùng 2 tết Mậu Tuất), toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 36 người.

Thông tin mới nhất về tình hình tai nạn giao thông trong dịp tết, theo Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, ngày 17/2 (mùng 2 tết Mậu Tuất), toàn quốc xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 36 người, bị thương 36 người.

Trong số đó, đường bộ xảy ra 40 vụ tai nạn giao thông khiến 34 người chết, bị thương 36 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 2 người.

Cũng trong ngày 17/2, lực lượng CSGT đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 2.570 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền 857 triệu đồng; tạm giữ 5 xe ô tô, 487 xe mô tô; tước 84 GPLX các loại. Lực lượng CSGT đường thủy của Cục và địa phương đã kiểm tra, xử lý 03 trường hợp vi phạm TTATGT; phạt tiền 7 triệu đồng.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, ngày 17/2 số vụ tai nạn và số người thương vong vì tai nạn giao thông tiếp tục tăng.

Trong ngày 2 tết Mậu Tuất, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 7 tin báo về tình hình trật tự an toàn giao thông và tai nạn giao thông của người dân phản ánh đến đường dây nóng của Ủy ban.

Lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng nhanh do người dân đi chúc Tết, đi lễ đầu năm, đi chơi xa. Ở một số tỉnh, thành phố như Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Tiền Giang… tình trạng ùn ứ giao thông cục bộ trên một số tuyến đường, đặc biệt là tại các khu vực đền, chùa. Sáng ngày 17/2 trên tuyến cao tốc Pháp Vân đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp do tình trạng phương tiện lưu thông ít hơn ngày thường cùng với việc nhiều người dân đi chúc Tết đã sử dụng rượu, bia nên có tâm lý chủ quan, phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ gây mất an toàn giao thông.

Tính trong 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất (từ 14 đến 17/2), cả nước xảy ra 155 vụ tai nạn khiến 121 người chết, 120 người bị thương.

Ủy ban ATGT quốc gia kiến nghị các Bộ ngành, địa phương tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tốc độ, vi phạm nồng độ cồn khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm...Các cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại khu vực nông thôn, ngoài đô thị.

Hải Ninh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tai-nan-gt-mung-2-tet-them-36-nguoi-mai-mai-khong-ve-nha-1010774.html