Tai nạn giữa xe container và xe khách: Thêm 1 nhà sư tử vong

Thông tin mới nhất từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thêm 1 nhà sư trong vụ tai nạn giữa xe container và xe khách (loại 16 chỗ) chở 12 nhà sư ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Đầu giờ chiều 24-11, Trung tá Lê Hữu Nhân, Phó Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ bản đã khắc phục xong hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng tại tuyến tránh Quốc lộ 1A, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi).

Các sư thầy đang được điều trị tích cực tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HUYÊN.

Các sư thầy đang được điều trị tích cực tại BVĐK tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: XUÂN HUYÊN.

Theo Trung tá Lê Hữu Nhân, khoảng 7 giờ sáng cùng ngày (24-11), tại Km 1078+900 (đoạn qua xã Đức Phong, huyện Mộ Đức), xe đầu kéo 51D-15.145 kéo theo rơ moóc 51R-09810 chạy trên tuyến đường tránh Mộ Đức theo hướng Bắc - Nam, khi đến đoạn đường trên thì tông trực diện với xe khách 16 chỗ BKS 51B-03.727 đang chạy chiều ngược lại.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, còn 11 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

"Trong 13 người thương vong, có 12 nhà sư thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định. Hiện Công an huyện Mộ Đức đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn trời đang mưa rất lớn, đường trơn…”, Trung tá Lê Hữu Nhân cho biết thêm.

Chiếc xe khách 16 chỗ ngồi chở đoàn nhà sư tông trực diện vào xe đầu kéo biến dạng. Ảnh: XUÂN HUYÊN.

Tại hiện trường, sau cú đâm trực diện vào xe đầu kéo, xe khách 16 chỗ 51B-03.727 bị biến dạng phần đầu, kính vỡ vụn, còn xe đầu kéo lao xuống ruộng…Nạn nhân tử vong tại hiện trường được xác định là tài xế xe 16 chỗ Hồ Duy Thái (45 tuổi) cùng một sư thầy.

Đến trưa cùng ngày, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 1 sư thầy khác trong vụ tai nạn cũng đã tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Theo Bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Phòng Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, 11 nạn nhân trong vụ tai nạn trên được đưa đến bệnh viện, có 8 sư thầy bị đa chấn thương. Các trường hợp còn lại bị gãy chân, tay, có trường hợp nặng hơn bị dập phổi, gan…

Sư cô Bình Yên (thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định), nhân chứng vụ tai nạn cho biết, sáng cùng ngày, đoàn nhà sư Bình Định chia thành 2 đoàn trên 2 xe ô tô khách 16 chỗ và 4 chỗ đến dự lễ cúng theo lời mời của trụ trì một ngôi chùa ở Sơn Tịnh (Quảng Ngãi).

Các nhà sư đang được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ tai nạn, hỗ trợ các nạn nhân.

Xe đầu kéo lao xuống ruộng.

Trung tá Lê Hữu Nhân cho biết, theo thông tin ban đầu, xe khách 16 chỗ đã chạy lấn sang phần đường ngược chiều, tông trực diện vào xe container dẫn đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên.

Hiện vẫn chưa xác định thời điểm gây tai nạn, xe khách 16 chỗ có chạy quá tốc độ hay không.

“Vụ tai nạn này có nhiều luồng thông tin, do một số sư thầy bị chấn thương, nhiều thầy lúc xảy ra tai nạn trong trạng thái ngủ, tài xế thì tử vong nên cần tiếp tục điều tra làm rõ. Hiện, Công an huyện Mộ Đức đang tiếp tục làm việc với 2 tài xế xe container để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn”, Trung tá Lê Hữu Nhân cho biết thêm.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi, Ban An toàn giao thông và Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi đã đến khắc phục hậu quả, thăm hỏi các nạn nhân, xác định điều tra vụ việc. Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 35 triệu đồng cho các nạn nhân tử vong và bị thương.

Phó Thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã phân công ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vào hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc và chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng đến thân nhân người bị nạn và những tăng ni phật tử.

Như vậy, tính đến chiều 24-11, 3 nạn nhân đã tử vong đều đi trên xe khách 16 chỗ, gồm tài xế Hồ Duy Thái (45 tuổi) và 2 nhà sư.

12 nhà sư, phật tử thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định đi trên xe khách bị nạn gồm:

1. Thượng tọa Thích Đồng Tịnh, chùa Gia Khánh (đã tử vong).

2. Đại Đức Thích Vạn Tịnh, chùa Vân Sơn (đã tử vong).

3. Đại Đức Thích Vạn Kim, chùa Gia Khánh (nguy kịch, hôn mê, đã chuyển ra Đà Nẵng).

4. Đại Đức Thích Quảng Đạt, chùa Thiền Lâm (bị nặng, theo dõi điều trị).

5. Đại Đức Thích Đồng Kim, chùa Dương Sơn (bị nặng, theo dõi điều trị).

6. Đại Đức Thích Đồng Trọng, chùa Tây Thiên ( trầy xước).

7. Đại Đức Thích Hạnh Viên, chùa Huệ Khánh (bó chân).

8. Đại Đức Thích Đồng Thành, chùa Phổ Quang, huyện Tây Sơn, Bình Định

9. Đại Đức Thích Thị Huệ, tại tỉnh Gia Lai.

10. Đại Đức Thích Thị Quả.

11. Phật tử Phước.

12. Phật Tử Thiện Ngộ (bó chân).

NGỌC OAI - NGUYỄN TRANG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tai-nan-giua-xe-container-va-xe-khach-them-1-nha-su-tu-vong-630552.html