Tai nạn giao thông

Ngày 8-3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, hồi 4 giờ 30 phút ngày 6-3, tổ tuần tra của Phòng PC08 Công an tỉnh Bắc Ninh gồm ba đồng chí đang tuần tra trên quốc lộ 38 cũ, địa phận xã Tân Chi, huyện Tiên Du, phát hiện xe công-ten-nơ và đầu kéo sơ-mi rơ-móc có biểu hiện vi phạm.

An ninh - Trật tự

Tổ tuần tra ra tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện nhưng người điều khiển không chấp hành và bỏ chạy. Trong quá trình truy đuổi đã xảy ra va chạm giữa xe công-ten-nơ với ô-tô của lực lượng CSGT. Hậu quả, ô-tô của lực lượng CSGT đâm xuống mương, không có thiệt hại về người. Qua điều tra, Công an tỉnh làm rõ, lái xe là Nguyễn Văn Hùng, SN 1985, trú xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Vụ việc đang được xử lý theo quy định.

Băng trộm sa lưới

Ngày 8-3, Công an thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết vừa điều tra, làm rõ ba đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản tại nhà thờ giáo xứ Yên Hòa (xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai), gồm: Nguyễn Hữu Điền, SN 1975 và Nguyễn Thị Hằng, SN 1981, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh; Trần Thiện Long (chưa rõ năm sinh, đang bỏ trốn), trú tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Công an thu một xe máy và 32 triệu đồng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã thực hiện tám vụ trộm cắp tiền, tài sản tại nhà thờ công giáo và tiền công đức tại đền, chùa ở các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Hà Tĩnh.

Công an TP Đông Hà (Quảng Trị) vừa phá vụ án trộm cắp tài sản, bắt hai đối tượng là Phan Phước Kỷ, SN 1986 và Thái Xuân Nguyên, SN 1987, cùng là người địa phương đã thực hiện hành vi trộm hai chiếc xe máy.

Vận chuyển hàng lậu

Ngày 7-3, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ hai đối tượng người nước ngoài vận chuyển hàng cấm, thu giữ 11.320 bao thuốc lá và 153 chai rượu nghi do nước ngoài sản xuất. Công an đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho phòng PC03 Công an tỉnh xác minh điều tra theo thẩm quyền.

Yêu cầu giải trình vụ cán bộ gây tai nạn rồi bỏ chạy

TTXVN - Ngày 8-3, ông Đinh Ngọc Hùng, Bí thư Huyện ủy Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã chỉ đạo Chi bộ TAND huyện yêu cầu các cán bộ, đảng viên liên quan vụ việc ô-tô gây tai nạn rồi bỏ chạy giải trình sự việc trên. Trước đó, vào lúc 15 giờ 55 phút ngày 4-3, ô-tô 5 chỗ BKS 49A - 205.16 lưu thông trên đường ĐH15 theo hướng từ xã Pró ra thị trấn Thạch Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng.

Khi đi đến địa phận thôn Quảng Hiệp, xã Quảng Lập, huyện Đơn Dương, chiếc xe va chạm với mô-tô do chị Nguyễn Thị Xuê (44 tuổi) điều khiển, chở chị Trần Thị Khoa (28 tuổi), cùng trú tại thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương. Vụ tai nạn khiến hai người đi trên xe mô-tô bị thương, trong đó chị Xuê bị chấn thương sọ não. Sau khi gây tai nạn, ô-tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Đơn Dương đã truy đuổi và chặn ô-tô này ở cách hiện trường 8 km. Khi kiểm tra, trên xe có bà Phan Bảo Thúy (44 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) và ông Hồ Trọng Hiếu, Phó Chánh án TAND huyện Đức Trọng. Kiểm tra nồng độ cồn hai người này, lực lượng chức năng ghi nhận vượt quá 0,4 miligam/lít khí thở. Một người dân tại hiện trường cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có một số người khác là cán bộ TAND huyện Đơn Dương. Lãnh đạo Huyện ủy Đơn Dương cho biết, ngay khi có kết luận của CQĐT, huyện sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Cháy

Vào lúc 15 giờ chiều 8-3, một công ty công nghiệp chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trong khu công nghiệp Mỹ Phước 1, thị xã Bến Cát (tỉnh Bình Dương) phát cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC tỉnh điều động hơn 10 phương tiện chữa cháy cùng hơn 60 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 17 giờ, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Chiều cùng ngày, lực lượng PCCC tỉnh Bình Dương dập tắt đám cháy xảy ra tại một kho chứa thùng hóa chất trên đường An Bình, thuộc phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Vụ cháy làm nhiều thùng chứa sơn, hóa chất và một quán ăn gần đó bị thiêu rụi.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/39438202-tai-nan-giao-thong.html