Tai nạn giao thông thương tâm: 2 thanh niên chết thảm

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, anh Mạnh nằm cách bánh sau xe ô tô tải khoảng 40cm và tử vong tại chỗ.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (7/3), ông Phạm Đình Trọng – Trưởng công an xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) cho biết: “Chiều qua, trên địa bàn xã chúng tôi có xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm khi 2 thanh niên đi xe máy đâm vào xe tải và tử vong tại chỗ”.

Theo Trưởng công an xã Lương Điền, vào khoảng 14h45 chiều 6/3, anh Bùi Văn Mạnh và Bùi Đức Cường (cùng SN 2002), trú tại xã Hòa Phong, huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) đèo nhau trên xe máy Exciter BKS 34B3 – 595.81 lưu thông theo hướng Quán Gỏi đi Cẩm Giàng trên QL38.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: Minh Đức

Khi lưu thông đến trước cổng Công ty Cổ phần Liên Hòa, thuộc địa phận giáp ranh giữa thôn Lương Xá và Đồng Khê, xe ô tô tải BKS 34C – 093.08 do tài xế Lương Văn Lâm (SN 1989), trú quán tại xã Đại Đức, huyện Kim Thành (Hải Dương) điều khiển đi chiều ngược lại rẽ vào cổng công ty. Do không để ý nên 2 thanh niên điều khiển xe máy đâm trực diện vào giữa thành xe ô tô.

Tại hiện trường, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng, anh Mạnh nằm cách bánh sau của xe ô tô tải khoảng 40cm và tử vong tại chỗ. Riêng anh Cường được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Lương Điền có mặt tại nơi xảy ra sự việc bảo vệ hiện trường và cấp báo Công an huyện Cẩm Giàng cùng Đội pháp y Công an tỉnh Hải Dương về khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đến khoảng 17h chiều cùng ngày, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Được biết, 2 nạn nhân tử vong không đội mũ bảo hiểm trong quá trình tham gia giao thông.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-giao-thong-thuong-tam-2-thanh-nien-chet-tham-20180307085537337.htm