Tai nạn giao thông thảm khốc tại Philippines

Ngày 19-4, cảnh sát Philippnes cho biết, một ô-tô đã rơi xuống kênh tưới tiêu khi đang di chuyển ở khu vực phía bắc nước này, khiến 13 người trên xe, trong đó có nhiều trẻ em, bị chết đuối.

Nhiều người tới hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CNN)

Nhiều người tới hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CNN)

Ngày 19-4, cảnh sát Philippnes cho biết, một ô-tô đã rơi xuống kênh tưới tiêu khi đang di chuyển ở khu vực phía bắc nước này, khiến 13 người trên xe, trong đó có nhiều trẻ em, bị chết đuối.

Theo thông báo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra ở thành phố Tabuk, tỉnh Kalinga, khi chiếc xe hiệu Ford Everest, chở theo 15 người, rơi xuống kênh và bị chìm. 13 người, trong đó có bảy trẻ em, đã không thể thoát ra ngoài và bị chết đuối, trong khi hai người còn lại may mắn thoát nạn. Tình trạng sức khỏe hai người này đã ổn định.

Cảnh sát trưởng quốc gia, Đại tá Debold Sinas, đã chỉ thị điều tra vụ việc đồng thời yêu cầu cảnh sát giao thông và địa phương xử phạt nghiêm những phương tiện chở quá người quy định.

Các vụ tai nạn thảm khốc thường xảy ra ở Philippines do tài xế coi nhẹ các quy định an toàn giao thông và hệ thống đường xá tại nước này xuống cấp nghiêm trọng.

TTXVN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/tai-nan-giao-thong-tham-khoc-tai-philippines-642585/