Nguyên nhân ban đầu và danh tính nạn nhân vụ TNGT thảm khốc ở Hải Dương

Chiếc xe tải bất ngờ đâm vào đoàn người đi bộ ven đường Quốc lộ 5, đoạn qua xã Kim Thành - Hải Dương khiến 8 người tử vong, 7 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, hồi 13h55 tại Km 76+410, QL5, thuộc địa bàn xã Kim Lương, Kim Thành, Hải Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng do xe tải biển kiểm soát 29C-71953 đâm vào đoàn người đi bộ. Vụ tai nạn khiến 7 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện và một số người khác bị thương.

Ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân

Nhận được tin báo, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình gửi lời chia buồn sâu sắc với gia đình của các nạn nhân.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, ưu tiên cao nhất cho công tác cấp cứu nạn nhân bị thương để giảm thương vong, tổ chức điều tiết, bảo đảm giao thông, nhanh chóng thông xe và bảo đảm an toàn hiện trường vụ việc.

Khẳng định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phân công Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia Nguyễn Văn Thể và Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo các cơ quan của Bộ GTVT khẩn trương đến hiện trường, trực tiếp thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, phối hợp với lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương chỉ đạo khắc phục hậu quả tại nơi xảy ra tai nạn. Ảnh báo Hải Dương

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Anh Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện Kim Thành.

Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử nạn 5 triệu đồng và kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ mỗi người bị thương 3 triệu đồng. Huyện Kim Thành cũng hỗ trợ gia đình có người thiệt mạng 5 triệu đồng và mỗi người bị thương 3 triệu đồng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tổ chức họp nhanh triển khai công tác cấp cứu nạn nhân bị thương.

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lê Quang Đức cho biết đã huy động 5 bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện đến Trung tâm Y tế huyện Kim Thành hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân bị thương.

Ông Đức cho biết thêm hiện có 2 bệnh nhân đang được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện đã sẵn sàng bố trí nhân lực, trang thiết bị y tế khẩn trương tiếp nhận và điều trị cho các nạn nhân bị thương.

Lái xe đi sai làn, thiếu quan sát

Ông Vũ Ngọc Uông, Chủ tịch UBND xã Kim Lương cho biết, các nạn nhân gặp nạn đều là cán bộ xã và ban ngành đoàn thể địa phương. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, đoàn người địa phương đi viếng nghĩa trang liệt sĩ đang đứng ở khu vực chắn tàu, bất ngờ bị xe tải tông thẳng. Vụ tai nạn làm 8 người tử vong, nhiều người bị thương nặng.

Đại tá Nguyễn Đức Hiển, Phó Giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết, nhận thông tin vụ TNGT, Công an tỉnh Hải Dương đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả.

Theo đánh giá của Đại tá Hiển, nguyên nhân bước đầu được nhận định là do xe tải đã đi vào làn đường dành cho xe thô sơ, thiếu quan sát dẫn đến vụ tai nạn thương tâm.

Đồng chí Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

17h chiều 21/1, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã tới hiện trường vụ TNGT, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả và thăm hỏi gia đình các nạn nhân.

Trao đổi tại hiện trường vụ TNGT, ông Khuất Việt Hùng cho biết, nguyên nhân chính thức vụ TNGT vẫn đang được cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương điều tra, làm rõ. Ông Hùng cho biết, tinh thần của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia Trương Hòa Bình cũng như lãnh đạo Bộ Công an đối với tất cả các vụ TNGT là điều tra, xác minh nguyên nhân, trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, kể cả những người điều khiển phương tiện có liên quan trong vụ TNGT, chủ phương tiện, chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải có liên quan, những người làm công tác quản lý nhà nước, quản lý kết cấu hạ tầng giao thông có liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Sau khi gây tai nạn nghiêm trọng khiến 8 người tử vong, tài xế Lương Văn Tâm (28 tuổi, quê quán tại thị trấn Tĩnh Túc, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng; hiện đang ở trọ tại khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, TP Hà Nội) đã bỏ trốn.

Đến tối cùng ngày, tài xế Tâm đã đến cơ quan Công an trình diện. Qua xét nghiệm nhanh tài xế Lương Văn Tâm dương tính với ma túy.

Danh sách các nạn nhân

1. Trần Văn Đoan - Trưởng Công an xã;

2. Trần Văn Đường - Hội Nông dân xã (anh trai ông Đoan);

3. Lê Văn Tư - Bí thư chi bộ thôn Lương Xá Nam;

4. Cao Văn Doanh - Cán bộ xã;

5. Lê Văn Tường - Hội Người cao tuổi;

6. Lương Văn Sinh - Hội Nông dân xã;

7. Phạm Văn Thuần - Phó Chủ tịch UBND xã;

8. Hứa Bình Dương - Chủ tịch hội Khuyến học xã.

Các nạn nhân bị thương gồm: ông Nguyễn Văn Tiến và Hứa Văn Thảo, công an xã; Nguyễn Thị Yến, phó thôn Cổ Phục Bắc; Hứa Văn Dương, Nguyễn Thị Dần, Nguyễn Văn Nhã - phó thôn Lương Xá Bắc, Cao Thế Hoàng - Bí thư đoàn thanh niên xã hiện đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kim Thành.

Chiếc xe gây tai nạn. Ảnh CAND

Chủ xe gây tai nạn là DN ở Hà Nội

Chiều 21/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ GTVT về tình hình phương tiện trong vụ xe tải lao vào đoàn người trên Quốc lộ 5 qua Hải Dương.

Theo Cục Đăng kiểm VN, xe tải biển số 29C-719.53 nhãn hiệu DOTHANH MIGHTYHD99TK, sản xuất năm 2016 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là: Công ty CP sản xuất & thương mại NEWPRO, địa chỉ: Tổ 1, Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội (thông tin ban đầu cho biết, công ty trên chuyên kinh doanh, sản xuất sơn, véc ni,bột bả ma tít).

Phương tiện được kiểm định lần gần nhất ngày 15/5/2018 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-06V Hà Nội và có hạn kiểm định đến hết ngày 14/5/2019.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 34-01D Hải Dương phối hợp với cơ quan chức năng tại địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn./.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/phap-luat/nguyen-nhan-ban-dau-va-danh-tinh-nan-nhan-vu-tngt-tham-khoc-o-hai-duong/357533.vgp