Tai nạn giao thông tăng vọt dịp Tết 'tây'

Chỉ trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch, cả nước xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 110 người, bị thương 61 người

Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia, trong 4 ngày nghỉ Tết dương lịch (từ 29-12-2018 đến 1-1-2019), toàn quốc xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 110 người, bị thương 61 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 145 vụ, làm chết 109 người, bị thương 60 người; đường sắt xảy ra 2 vụ, làm 1 người chết, 1 người bị thương. Dù vậy, trong dịp này không xảy ra TNGT xe khách đặc biệt nghiêm trọng, không xảy ra TNGT đường thủy, hàng hải.

"Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 17.957 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; tạm giữ 2.814 phương tiện; tước giấy phép hơn 1.000 trường hợp. Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.308 trường hợp vi phạm trật tự ATGT" - ông Khuất Việt Hùng cho biết. Dù không xảy ra TNGT xe khách đặc biệt nghiêm trọng nhưng Ủy ban ATGT quốc gia đánh giá số người tử vong do TNGT tăng hơn so với ngày thường và Tết dương lịch 2018.

Mệt mỏi, chen chúc nhau trở về TP HCM sau khi kỳ nghỉ Tết dương lịch Ảnh: TẤN THẠNH

Mệt mỏi, chen chúc nhau trở về TP HCM sau khi kỳ nghỉ Tết dương lịch Ảnh: TẤN THẠNH

Ngoài ra, còn xảy ra ùn tắc giao thông trong ngày đầu đợt nghỉ lễ tại một số tuyến quốc lộ, đường vành đai, cửa ngõ ra vào thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, do số lượng phương tiện quá đông; hoạt động vận tải đường bộ vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng xe khách chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định diễn ra nhiều trong ngày đầu và ngày cuối kỳ nghỉ, nhất là các tuyến nhu cầu đi lại lớn.

Phân tích nguyên nhân để xảy ra tai nạn tăng cao, ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh là do ý thức chấp hành pháp luật kém của một bộ phận người điều khiển phương tiện, trong khi mật độ phương tiện trong ngày đầu và ngày cuối đợt nghỉ Tết tăng rất mạnh. "Các vi phạm trật tự ATGT phổ biến như chạy quá tốc độ quy định, lấn đường vượt ẩu, nhất là tình trạng lái xe sau khi uống rượu, bia, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng môtô, xe máy trong những ngày nghỉ Tết dương lịch" - ông Hùng nhìn nhận.

Trong khi đó, ngày cuối của kỳ nghỉ Tết dương lịch (1-1), từ đầu giờ chiều, người dân các tỉnh, thành đã đổ xô về thủ đô làm các tuyến đường cửa ngõ vào TP rơi vào cảnh ùn tắc cục bộ, trục đường Ngọc Hồi - Giải Phóng ken kín phương tiện. Trước lượng xe gia tăng đột biến, đoạn đường từ ngã ba Ngọc Hồi - đường 70 (Văn Điển) đến ngã ba Giải Phóng - Nguyễn Hữu Thọ nhanh chóng rơi vào ùn tắc. Khoảng 17 giờ, giao thông tại các nút giao ở khu vực Pháp Vân gần như tê liệt, xe cộ nhích từng mét.

Còn tại TP HCM, nhiều tuyến đường cửa ngõ cũng ùn ứ. Tại phía Tây, trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Bình Chánh và quận Bình Tân, hàng ngàn người "rồng rắn" nối đuôi nhau trở lại TP. Nhiều em nhỏ cùng cha mẹ mệt mỏi, ngủ gục trên xe sau chuyến đi dài. Riêng tại các bến xe liên tỉnh trên địa bàn TP, lượng xe rải rác trở lại TP trong ngày nên tình hình khá ổn định, không xảy ra ùn ứ.

Nhóm phóng viên

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tai-nan-giao-thong-tang-vot-dip-tet-tay-20190101214623736.htm