Tai nạn giao thông tại Pakistan và Ấn Độ khiến nhiều người thiệt mạng

Một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc xảy ra ngày 8/7 tại tỉnh Punjab, miền Đông Pakistan, đã khiến 6 người thiệt mạng và 12 người bị thương.

Cảnh sát địa phương cho biết, tai nạn xảy ra khi một xe khách đâm vào một xe tải trên tuyến cao tốc tại thành phố Rahim Yar Khan thuộc tỉnh Punjab. Chiếc xe khách đang trong hành trình từ khu vực Alipur Tehsil tới thành phố Sadiqabad đã bị mất lái và đâm vào xe tải khi cố tránh một người điều khiển xe máy trên cao tốc.

Ngay sau vụ tai nạn, các nhóm cứu hộ cùng lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, đưa tất cả những người bị thương tới một bệnh viện gần đó. Một số trường hợp bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.

Tai nạn đường bộ thường xuyên xảy ra tại Pakistan, chủ yếu do các phương tiện không đảm bảo chất lượng, đường sá xuống cấp cũng như người điều khiển phương tiện không tuân thủ các biện pháp an toàn giao thông.

Cùng ngày, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 5 người bị thương sau khi một xe lam lao vào một xe tải chở hàng tại bang Madhya Pradesh, miền Trung Ấn Độ.

Cảnh sát cho biết tai nạn xảy ra gần khu vực Dhimarkheda thuộc huyện Katni, cách thủ phủ Bhopal của bang Madhya Pradesh 371 km về phía Đông, khi chiếc xe lam trên chở khách tới một khu chợ họp hằng tuần.

Tất cả các nạn nhân đều là người địa phương và trong số tử vong có tài xế xe lam. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần nhất. Hiện nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Cũng trong ngày 8/7, một vụ lở đất ở miền Nam nước Áo đã làm 2 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Cảnh sát cho biết những tảng đá lớn từ hẻm núi Baerenschutz đổ xuống một lối đi bộ bằng gỗ dọc hẻm núi này vào khoảng 17h00 theo giờ Việt Nam. Hai nạn nhân tử vong đều là nữ, gồm một công dân Hungari 50 tuổi và một công dân Áo 21 tuổi.

Một số trực thăng được điều động tham gia hoạt động cứu nạn cùng các nhóm cứu hộ đã giải cứu an toàn cho các trường hợp bị thương. Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm quanh sông Mixnitzbach đề phòng trường hợp vẫn còn các nạn nhân tại khu vực này.

Hẻm núi Baerenschutz ở bang Styria của Áo mỗi năm thu hút khoảng 40.000 khách tham quan. Sau vụ việc trên, điểm du lịch này đã tạm thời bị phong tỏa và cảnh sát đã mở cuộc điều tra.

Minh Tâm (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tai-nan-giao-thong-tai-pakistan-va-an-do-khien-nhieu-nguoi-thiet-mang-20200709093805497.htm