Tai nạn giao thông sáng 2/10: Ô tô cuốn xe máy dân phòng vào gầm, kéo lê 6 km lúc rạng sáng

Tai nạn giao thông sáng 2/10: Ô tô cuốn xe máy dân phòng vào gầm, kéo lê 6 km lúc rạng sáng; Va chạm xe ba bánh chở tôn cửa cuốn, bé gái tử vong; Người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm tử vong … là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 2/10/2020.

Ô tô cuốn xe máy dân phòng vào gầm, kéo lê 6 km lúc rạng sáng

Hiện trường vụ xe máy của dân phòng và ô tô 16 chỗ bốc cháy. Ảnh do công an cung cấp

Hiện trường vụ xe máy của dân phòng và ô tô 16 chỗ bốc cháy. Ảnh do công an cung cấp

Ngày 1-10, Công an xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn lấy lời khai Trần Ngọc Tuấn và Phạm Đăng Khoa (cùng ngụ quận 12) để điều tra vụ ẩu đả gây ra vụ cháy ô tô và một xe máy của dân phòng.

Rạng sáng cùng ngày, tại khu vực cách cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) chừng vài trăm mét xảy ra vụ ô tô 16 chỗ tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm khiến một xe máy trong... gầm ô tô 16 chỗ văng ra ngoài, bốc cháy. Ô tô 16 chỗ cũng bốc cháy dữ dội.

Đúng lúc này, người dân thấy lực lượng công an đến nơi, khống chế hai thanh niên thoát ra từ xe 16 chỗ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 rạng sáng cùng ngày, Công an xã Bà Điểm nhận được thông tin có vụ đánh nhau giữa một nhóm thanh niên đi ô tô và nhóm đi xe máy ở quán karaoke trên đường Phan Văn Đối nên cử lực lượng tới giữ gìn an ninh trật tự.

Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, hai nhóm thanh niên trong quán karaoke bỏ chạy tán loạn. Lúc này, Tuấn và Khoa lên ô tô 16 chỗ dừng trước quán định bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng bị dân phòng dùng xe máy chặn đầu ô tô.

Dù thấy rõ hai dân phòng dừng xe máy trước đầu ô tô nhưng Tuấn vẫn nhấn ga. Khi thấy ô tô lao tới, hai dân phòng kịp bỏ xe máy nhảy ra ngoài. Ô tô 16 chỗ lao lên, cuốn xe máy của lực lượng dân phòng vào gầm.

Ô tô do Tuấn điều khiển, kéo lê chiếc xe máy của dân phòng chạy khoảng 6 km qua nhiều tuyến đường hướng về quốc lộ 1A. Khi cách cầu vượt Tân Thới Hiệp (phường Tân Thới Hiệp, quận 12) chừng vài trăm mét thì tông vào đuôi xe container chạy cùng chiều phía trước, gây ra vụ cháy.

Theo một nguồn tin, hai nhóm thanh niên trong quán karaoke đánh nhau vì vào nhầm phòng rồi xảy ra cự cãi.

Công an cũng đã xác định được nhóm hơn 10 người có liên quan và đang tiếp tục truy xét vụ này.

Riêng Tuấn và Khoa, công an đang củng cố hồ sơ, trước mắt đề xuất xử lý hai người này về hành vi hủy hoại tài sản.

Va chạm xe ba bánh chở tôn cửa cuốn, bé gái tử vong

Bé gái tử vong ngay tại chỗ sau khi va chạm với xe ba bánh chở tôn cửa cuốn... Ảnh HT

Chiều ngày 1-10, Công an huyện Củ Chi, TP.HCM phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến hai người thương vong.

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là bé gái 13 tuổi.

Chiều cùng ngày, bé gái này điều khiển xe máy chở theo em T. (là nam, 14 tuổi) chạy trên đường Trần Văn Chẩm (xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) thì xảy ra va chạm với xe ba bánh chở tôn cửa cuốn và sắt thép.

Va chạm khiến bé gái tử vong ngay tại chỗ, em T. cũng bị thương, được người dân đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Củ chi sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Sau khoảng hai giờ, hiện trường được giải quyết xong.

Người phụ nữ bị xe tải cuốn vào gầm tử vong

Chiếc xe máy bị xe tải cuốn vào gầm làm bà L. tử vong tại chỗ. Ảnh: Công an Nhân dân

Chiều tối 1/10, Công an thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra làm rõ vụ TNGT xảy ra trên địa bàn giữa phương tiện xe tải và xe máy làm 2 người thương vong.

Trước đó, vào lúc 15h cùng ngày, tại Km 841 + 800 QL1A đoạn qua xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, ô tô tải BKS 29C - 437.62 do tài xế Nguyễn Xuân Thủy (SN 1985, trú tại tỉnh Lâm Đồng) điều khiển chạy theo hướng từ Đà Nẵng ra Huế.

Tuy nhiên khi lưu thông đến Km nói trên, ô tô tải đã va chạm với xe máy BKS 75 F9 - 2060 do ông Võ Văn Q. điều khiển chở sau là bà Nguyễn Thị L. (cùng trú tại xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc).

Sau vụ va chạm, xe máy do ông Q. điều khiển bị cuốn vào gầm xe tải và bị bánh trước xe tải chèn qua. Vụ việc khiến bà L. chết tại chỗ, ông Q. bị thương nặng được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an thị xã Hương Thủy cắt cử CBCS đến hiện trường phối hợp với các đơn vị điều tra làm rõ vụ tai nạn.

7 thanh thiếu niên, nẹt pô chạy xe máy với tốc độ cao trong TP Trà Vinh

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an. Ảnh H.G.

Ngày 1/10, thông tin từ Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, nơi đây vừa lập biên bản vi phạm tạm giữ xe 7 ngày đối với một nhóm thanh thiếu niên do có các hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự ATGT.

Trước đó, tối 30/9, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập tại đoạn đường thuộc khóm 4, phường 8, TP Trà Vinh chạy xe tốc độ cao, chạy xe nẹt pô, rú ga, gây bức xúc cho người dân tại đây.

Nhận thông tin, Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP Trà Vinh phối hợp cùng các đơn vị có liên quan xuống hiện trường xác minh, kiểm tra.

Kết quả, lực lượng phát hiện, nhóm thanh thiếu niên này có độ tuổi từ 15 tuổi đến 22 tuổi, điều khiển phương tiện khi không có giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, phương tiện đã bị thay đổi kết cấu xe, không có bộ phận giảm thanh .

Công an đã tiến hành lập biên bản và đưa 7 người gồm: Bùi Văn Minh, Võ Phước Vẹn, Nguyễn Tấn Nhứt (cùng ở xã Đại Phước, Nguyễn Tấn Lộc (ở xã Phương Thạnh), Nguyễn Văn Hoài Thơm (ở xã Đại Phúc) cùng huyện Càng Long, Nguyễn Văn Luân và Trương Hoàng Kha (cùng ở xã Song Lộc, huyện Châu Thành) về cơ quan công an làm việc.

Tại đây, các thanh, thiếu niên đều thừa nhận hành vi vi phạm.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-sang-210-o-to-cuon-xe-may-dan-phong-vao-gam-keo-le-6-km-luc-rang-sang-119819.html