Tai nạn giao thông sáng 12/10: Ô tô 7 chỗ rơi xuống sông Mã, 3 người tử vong

Tai nạn giao thông sáng 12/10: Ô tô 7 chỗ rơi xuống sông Mã, 3 người tử vong; Xe máy lao vào nhau tốc độ cao ở Sài Gòn, 2 thanh niên thương vong; Ô tô con đối đầu xe tải… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 12/10/2020.

Ô tô 7 chỗ rơi xuống sông Mã, 3 người tử vong

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Lực lượng chức năng trục vớt chiếc xe gặp nạn. Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Chiều 11-10, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin chính thức về vụ việc một chiếc ô tô 7 chỗ rơi xuống sông Mã đoạn qua thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy khiến 3 người tử vong.

Trước đó, khoảng 6h sáng 11-10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhận được tin báo từ Công an huyện Cẩm Thủy hỗ trợ tìm kiếm xe ô tô nghi khi đang di chuyển trên QL217 cũ đã lao xuống sông Mã.

Nhận tin báo, đơn vị đã điều động 20 CBCS cùng các trang thiết bị phương tiện nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn. Lực lượng CNCH sử dụng camera dò tìm và các thiết bị chuyên dùng khác để tìm kiếm chiếc xe.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sau 30 phút, lực lượng CNCH đã xác định được vị trí chiếc xe bị chìm, CBCS lặn xuống để giằng dây và sử dụng xe cẩu để trục vớt chiếc xe gặp nạn. Bên trong xe có 3 nạn nhân đã tử vong.

Đến 9h sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt được chiếc xe và 3 thi thể nạn nhân mắc kẹt bên trong. Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này...

Bước đầu, danh tính các nạn nhân được xác định là: Đinh Tấn Thanh, Lê Cảnh Huy, cùng sinh năm 1983, trú tại thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân và Quách Công Tý, sinh năm 1984 trú tại thôn 7, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc. Chiếc xe gặp nạn là loại xe du lịch 7 chỗ BKS 36A460.50, thời gian bị nạn khoảng lúc 3h sáng ngày 11-10.

Hiện các các lượng nghiệp vụ của Công an Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và bàn giao thi thể cho gia đình các nạn nhân an táng.

Xe máy lao vào nhau tốc độ cao ở Sài Gòn, 2 thanh niên thương vong

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Công an TP.HCM

Tai nạn xảy ra trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình, quận 9, TP.HCM. Theo đó, khoảng 23 giờ, anh Nguyễn Thanh Nghĩa (18 tuổi, quê Quảng Ngãi) chạy xe máy BS: 61N9-0242 trên đường Nguyễn Xiển hướng từ ngã ba Gò Công ra ngã ba Tân Vạn.

Khi gần tới cầu Đồng Tròn (thuộc phường Long Bình, quận 9) thì xảy ra va chạm với xe máy BS: 68D1-507.87 do anh Đặng Thành Danh (24 tuổi, quê Kiên Giang) cầm lái chạy hướng ngược lại.

Va chạm trực diện làm cho hai thanh niên văng qua hai bên đường. Hậu quả anh Nghĩa chết tại chỗ, anh Danh bị thương nặng sau đó được xe cứu thương tới đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Riêng hai chiếc xe máy bể nát, hư hỏng nặng nằm cách nhau 15m. Người dân cho biết hai chiếc xe máy lao vào nhau với tốc độ rất cao, nhà cách hiện trường vài trăm mét vẫn nghe tiếng va chạm của hai phương tiện này.

Nhận thông tin, Công an quận 9 có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Tới 2 giờ sáng, hiện trường được xử lý xong.

Ô tô con đối đầu xe tải, 5 người trong một gia đình thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Ngày 11/10, đại diện ban An toàn giao thông tỉnh Hưng Yên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 mẹ con tử vong.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 10/10, chiếc ô tô mang BKS: 89A-161.08, do tài xế N. T. K. N. (39 tuổi), ở huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) điều khiển, trên xe chở theo anh N. H. T. (46 tuổi, chồng chị N.), cùng ba con nhỏ là các cháu N. H. L. (4 tuổi), N. H. N. (1 tuổi) và cháu N. Q. T. (1 tuổi) đi trên trên tỉnh lộ 379 hướng TP Hưng Yên - Văn Giang.

Khi xe chạy đến thôn Bình Phú (xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên) thì tông trực diện vào xe tải biển số 99C-192.33 do anh Nguyễn Văn Cường (37 tuổi) điều khiển chiều ngược lại.

Xe con sau đó mất lái, tiếp tục va chạm với ôtô 29H.247.55 do tài xế Trần Văn Chung (38 tuổi) cầm lái.

Phạt 17 triệu đồng, tước bằng lái 6 tháng vì chạy xe ngược chiều trên cao tốc

Chiếc xe chạy ngược chiều trên cao tốc. Ảnh: Cục Cảnh sát giao thông

Trung tá Phùng Đức Hưng, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, cho biết một lái xe vi phạm đi ngược chiều trên đường cao tốc vừa bị Cục Cảnh sát giao thông phạt 17 triệu đóng, tước bằng lái xe 6 tháng.

Vào hồi 13h02 ngày 11/10, Đội 3 làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Khi đến Km219 theo hướng Hà Nội - Ninh Bình phát hiện tài xế X. Đ. điều khiển xe ô tô biển số 18N-xxxx (đang kéo theo một ô tô khác bị hỏng) vi phạm đi ngược chiều trên cao tốc.

Đây là hành vi vi phạm khi tham gia giao thông đáng lên án, không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất tai nạn giao thông cho mình mà còn cho các phương tiện khác.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn khiến chị N. và cháu T. thiệt mạng. Anh T. cùng hai bé L. và N. bị thương được đưa đi cấp cứu.

Tới sáng 11/10, tình trạng của 3 người bị thương cơ bản đã ổn định.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-sang-1210-o-to-7-cho-roi-xuong-song-ma-3-nguoi-tu-vong-120761.html