Tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Ấn Độ

Vụ tai nạn xảy ra tại bang Gujarat ở miền Tây Ấn Độ lúc sáng sớm ngày 19-1, khiến ít nhất 15 lao động nhập cư thiệt mạng.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 19-1 tại Ấn Độ. Ảnh: ANI/BBC

BBC cùng ngày đưa tin, nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc xuất phát từ va chạm giữa một xe tải và xe đầu kéo. Tài xế xe tải sau đó mất lái, khiến xe chèn qua những lao động nhập cư đang nằm ngủ trên vỉa hè cạnh đường cao tốc. Vụ việc khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và 6 trường hợp khác bị thương nặng.

Giới chức Ấn Độ cho biết đang tiến hành điều tra vụ việc và những người bị thương đã được chuyển đến điều trị tại một bệnh viện địa phương gần thành phố Surat thuộc bang Gujarat.

Việc người lao động nhập cư ngủ trên vỉa hè ở các thành phố của Ấn Độ khá phổ biến. Thực trạng này khiến họ đối mặt với nguy cơ gặp tai nạn. Hồi tháng 8-2020, 16 lao động nhập cư nằm ngủ ngay trên đường ray tại bang Maharashtra đã thiệt mạng do bị một đoàn tàu chở hàng cán qua.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/989056/tai-nan-giao-thong-nghiem-trong-tai-an-do