Dùng 7 'ngoại binh', Malaysia vẫn thảm bại trước UAE ở vòng loại World Cup 2022

Dù có đến 7 cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc nước ngoài thi đấu trên sân, ĐT Malaysia vẫn phải nhận trận thua đậm 0-4 trước UAE ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối 3/6.

Ở lượt trận vòng loại World Cup 2022 diễn ra tối 3/6, ĐT Malaysia có cuộc đọ sức quan trọng với đội tuyển chủ nhà UAE. Nếu có chiến thắng, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ không chỉ tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng G mà còn trực tiếp khiến UAE gần như không còn cơ hội cạnh tranh.

Dùng đến 7 cầu thủ có gốc gác nước ngoài trong đội hình, Malaysia vẫn thua đậm UAE 0-4. (Ảnh: FAM).

Dùng đến 7 cầu thủ có gốc gác nước ngoài trong đội hình, Malaysia vẫn thua đậm UAE 0-4. (Ảnh: FAM).

Với quyết tâm có chiến thắng ngay trên sân của UAE, Malaysia xuất trận với 3 cầu thủ nhập tịch và 3 cầu thủ "Mã kiều". Họ chơi tương đối ổn trong những phút đầu tiên khi có thế trận ngang ngửa với UAE.

Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng của chân sút số 1 UAE là Ali Mabkhout với pha băng xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm tung lưới thủ thành Farizal Marlias ở phút 19 đã tạo nên bước ngoặt của trận đấu.

Khoảng thời gian còn lại dù rất dài nhưng Malaysia không thể tạo được cơ hội nào đáng kể về khung thành UAE. Ngược lại mỗi lần UAE lên bóng, họ gần như đều có khả năng để ghi bàn. Chỉ có may mắn mới giúp Malaysia chỉ thua 1 bàn trong 45 phút đầu.

Sang hiệp 2, HLV van Marwijk của UAE tung tiền đạo nhập tịch Caio vào sân. Từ đó, Malaysia gần như không còn có khả năng kháng cự. Đội chủ nhà tạo ra hàng tá cơ hội ngon ăn nhưng các mũi nhọn trên hàng công của họ hoặc quá vô duyên, hoặc không thể khuất phục được sự xuất sắc của thủ môn Farizal Marlias của Malaysia.

Tiền đạo Ali Mabkhout ghi cú đúp giúp UAE thắng đậm Malaysia 4-0. (Ảnh: AFC).

HLV Tan Cheng Hoe sau đó có thêm sự điều chỉnh khi tung cầu thủ gốc Thụy Điển - Junior Eldstal vào sân nhưng điều đó cũng không thay đổi được kết cục của trận đấu.

Phút 83, tiền vệ nhập tịch Fabio Lima của UAE có cú cứa lòng nhẹ nhàng trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 2-0. Đến những phút bù giờ, Ali Mabkhout và Fabio Lima ghi thêm 2 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số 4-0 cho UAE.

Như vậy, ĐT Việt Nam vẫn đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm. Theo sau lần lượt các đội bóng có cùng 9 điểm: UAE (hiệu số +8), Thái Lan (hiệu số +3) và Malaysia (hiệu số -2)./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dung-7-ngoai-binh-malaysia-van-tham-bai-truoc-uae-o-vong-loai-world-cup-2022-863337.vov