Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 30/4: Ngày đầu nghỉ lễ, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày đầu nghỉ lễ, 13 người chết vì tai nạn giao thông; Cô gái đi xe máy về quê nghỉ lễ gặp tai nạn tử vong... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (30/4).

Một chiếc xe bị cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Một chiếc xe bị cháy trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ngày đầu nghỉ lễ, 13 người chết vì tai nạn giao thông

Chiều 30/4, Cục CSGT Bộ Công an cho biết trong ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 13 người chết và 11 người bị thương.

So với cùng kỳ năm 2020, cả 3 tiêu chí về tai nạn đều giảm (giảm 2 vụ, giảm một người chết và một người bị thương); ngoài ra, tai nạn đường sắt và đường thủy không xảy ra trên toàn quốc.

Về tình trạng ùn tắc, tại Hà Nội, Cục CSGT cho biết giao thông tại trung tâm, các tuyến đường vành đai và tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình "rất nóng".

Chiều và tối 29/4, Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông ghi nhận 5 vụ tai nạn xảy ra trên khu vực vành đai 3 - cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tuyến đường vành đai 3 trên cao xảy ra 2 vụ va chạm giao thông. Khoảng 20 giờ 20 ngày 29/4, 2 ô tô con xảy ra va chạm. Tới 21 giờ 50 cùng ngày, lại xảy ra va chạm giữa một ô tô con và một xe tải.

Trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, một ô tô bốc cháy lúc 13 giờ 30 ngày 29/4 và đến 18 giờ cùng ngày, một vụ va chạm liên hoàn xảy ra giữa 4 ôtô.

Trên tuyến đường dẫn cao tốc hướng đi Giải Phóng, vụ va chạm giữa xe con và ôtô tải xảy ra lúc 20 giờ 20 khiến giao thông ùn ứ kéo dài đêm 29/4.

Tới sáng 30/4, tình trạng ùn tắc tiếp tục được ghi nhận tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Trong khi đó tại TP Hồ Chí Minh, sáng 30/4, việc ùn tắc kéo dài hơn 8 km được ghi nhận tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Sau nhiều lần CSGT yêu cầu xả trạm thu phí Long Phước, tới 11 giờ trưa, đơn vị này mới chịu chấp hành.

Tại cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương và Quốc lộ 1, hàng nghìn người đổ về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu đợt nghỉ lễ 4 ngày khiến đoạn qua tỉnh Long An, Tiền Giang, ùn tắc nghiêm trọng. Một số tài xế mất 3 giờ mới qua khỏi đoạn đường dài hơn 10 km.

Cục CSGT khuyến cáo người dân tuân thủ hiệu lệnh của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo khi lái xe. “Đặc biệt, chúng tôi yêu cầu người tham gia giao thông tuân thủ khuyến cáo 5K của ngành y tế về phòng dịch Covid-19”, đại diện Cục CSGT nói.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cô gái đi xe máy về quê nghỉ lễ gặp tai nạn tử vong

Vào khoảng 8 giờ 10 sáng 30/4, tại Km 17+550 Quốc lộ 1A tuyến tránh Huế, đoạn thuộc địa phận xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô đầu kéo và xe máy làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chị Nguyễn T.T. (SN 1999, trú ở tỉnh Quảng Trị) cùng một cô gái khác đi trên xe máy BKS 74G1-383.79 chạy từ TP Đà Nẵng về Quảng Trị.

Khi qua khỏi cầu Tuần Quốc lộ 1A tuyến tránh Huế khoảng 1km thuộc địa phận xã Hương Thọ, xe máy của chị T. bất ngờ bị ô tô đầu kéo BKS 43H-005.06 kéo theo rơ moóc BKS 43R-029.96 lưu thông theo hướng cùng chiều tông phải.

Vụ tai nạn khiến cô gái đi trên xe máy tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa vào Bệnh viện cấp cứu, xe máy bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, lực lượng phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Công an thị xã Hương Trà đã đến hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách loại 38 chỗ, chở 95 người.

Xe khách 38 chỗ không có giấy đăng kiểm, tài xế không GPLX chở tới 95 người

Rạng sáng 30/4, Cục CSGT đã phát hiện và xử lý xe khách không có giấy chứng nhận đăng kiểm, chở quá 57 người, lái xe không GPLX trên cao tốc.

Vào 0 giờ ngày 30/4, Trung tâm chỉ huy giao thông của Cục CSGT nhận được một tin nhắn "kêu cứu" của hành khách trên xe khách BKS 37B 027.XX đi Nghệ An khi bị nhồi nhét tới gần 100 người trên xe chỉ có 38 chỗ ngồi.

Ngay sau đó, thông tin được chuyển tới lực lượng CSGT thuộc Đội TTKS đường bộ cao tốc số 3, Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường bộ, Cục CSGT (Đội 3) đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến.

Tới 1 giờ 23 phút, Tổ CSGT của Đội 3 làm nhiệm vụ tại km230, nút giao Liêm Tuyền phát hiện được xe khách loại 38 chỗ, mang BKS 37B 027.XX đang lưu thông hướng Hà Nội đi Ninh Bình và tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua đó, đã phát hiện lái xe Trương Anh T. (trú tại Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An) không có giấy phép lái xe, xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (do đã bị Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ từ ngày 5/3/2021), trên xe chở 95 người, chở quá 57 người so với quy định.

Lái xe T. đã thừa nhận vi phạm của mình và cho biết xe khách có lộ trình đi từ Lạng Sơn đến Con Cuông, Nghệ An.

Lực lượng CSGT Đội 3 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe Trương Anh T. với các lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe, phương tiện không có chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều khiển ô tô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km chở quá từ 5 người trở lên đối với xe trên 30 chỗ.

Đồng thời, tiến hành tạm giữ xe khách và bố trí phương tiện tiếp tục chở hành khách tới bến xe Con Cuông, Nghệ An.

Ngoài ra còn tiến hành lập biên bản đối với chủ xe là Công ty TNHH TT (trụ sở tại Tương Dương, Nghệ An) do vi phạm đưa xe cơ giới không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông, để người làm công, người đại diện điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm chở quá số người quy định.

Với những vi phạm này, theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, lái xe T. có thể bị phạt số tiền lên tới 50 triệu đồng và Công ty TNHH TT có thể bị phạt gần 97 triệu đồng.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-304-ngay-dau-nghi-le-13-nguoi-chet-vi-tai-nan-giao-thong-417451.html