Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 28/11: Xe tải cán nát xe máy, kéo lê cô gái tại ngã ba 'tử thần'

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 28/11: Xe tải cán nát xe máy, kéo lê cô gái tại ngã ba 'tử thần'; Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, cầu Bãi Cháy ùn tắc hàng cây số...

 Hiện trường vụ xe tải cán nát xe máy tại ngã ba ''tử thần''.

Hiện trường vụ xe tải cán nát xe máy tại ngã ba ''tử thần''.

Xe tải cán nát xe máy, kéo lê cô gái tại ngã ba “tử thần”

Chiều 28/11, tin từ Ban ATGT TP Hồ Chí Minh cho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải mang BKS 50LD - 164.75 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông từ trong khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội, thuộc phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Khi ra đến ngã ba công nghệ cao, tài xế cho xe rẽ phải để về hướng Suối Tiên thì va chạm với xe máy mang BKS 62H1 - 011.45 do một cô gái (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị cán nát vụn, nằm dưới bánh trước xe tải. Còn cô gái bị thương nghiêm trọng ở 2 chân sau đó được chuyển vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu; xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an quận 9 đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để chống ùn tắc; khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Cầu Bãi Cháy ùn tắc hàng cây số sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô.

Tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô, cầu Bãi Cháy ùn tắc hàng cây số

Vào lúc 8 giờ ngày 28/11, tại Km 117+100 Quốc lộ 18 (đỉnh cầu Bãi Cháy) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 5 xe ô tô đi cùng chiều hướng Hạ Long - Uông Bí khiến cầu Bãi Cháy bị ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ô tô con mang BKS14A - 104.03 do tài xế Trần Văn H. (SN 1977, trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) điều khiển, đi đến địa điểm trên thì phanh đột ngột nên bị xe ô tô con BKS 14N - 4311 do tài xế Đàm Đức H. (SN 1983, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đi cùng chiều phía sau đâm vào đuôi xe.

Liền sau đó, xe ô tô mang BKS 14N - 4311 lại bị xe tải mang BKS 14C - 204.24 do tài xế Vũ Thế C. (SN 1979, trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, đâm vào đuôi xe. Tiếp theo, xe ô tô con mang BKS 14A - 338.62 do tài xế Giáp Quảng N. (SN 1975, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đâm vào đuôi xe 14C - 20424. Chưa dừng lại, xe tải mang BKS 15C - 200.68 do anh Vũ Văn Đ. (SN 1978, trú tại TP Hải Phòng) lại đâm vào đuôi xe ô tô con 14A - 338.62.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 xe ô tô bị hư hỏng. Dù không có thiệt hại về người nhưng cầu Bãi Cháy đã bị ùn tắc giao thông cục bộ mất gần 1km. Rất may, lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời có mặt phân luồng, điều tiết giao thông nên điểm ùn tắc nhanh chóng được thông.

Hiện trường nơi nam thợ mỏ tự đâm vào bãi gỗ tử vong.

Thợ mỏ nghi say rượu tự đâm vào bãi gỗ tử vong

Chiều 28/11, tin từ Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân một vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 27/11, trên tuyến nhánh 2, đường tỉnh 293, đoạn qua thôn Đồng Quần, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Thời điểm này, người dân phát hiện một thanh niên điều khiển xe máy BKS: 14H1 – 7061 trong tình trạng loạng choạng tay lái trên đường tỉnh 293. Sau đó, người này đã tự lao vào bãi gỗ bên đường dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngay khi nhận được thông tin phản ánh, Công an huyện Lục Nam đã cử lực lượng đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, tài xế trên tên Trần Văn Hải (SN 1992, trú tại tổ 1, khu Vĩnh Hòa, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Hiện, anh Hải đang làm thợ mỏ khai thác than trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-2811-xe-tai-can-nat-xe-may-keo-le-co-gai-tai-nga-ba-tu-than-402980.html