Tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 18/1: Xe container kéo thi thể nạn nhân đi gần 60km sau tai nạn

Xe container kéo thi thể nạn nhân đi gần 60km sau tai nạn; Chìm ghe sông Ba Láng làm 1 người chết... là những tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay (18/1).

Chiếc xe container kéo lê thi thể nạn nhân đi khoảng 60km sau tai nạn.

Chiếc xe container kéo lê thi thể nạn nhân đi khoảng 60km sau tai nạn.

Xe container kéo thi thể nạn nhân đi gần 60 km sau tai nạn

Chiều 18/1, Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cho biết, đang tạm giữ tài xế Bùi Minh Tùng (SN 1972, thường trú tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang) để làm rõ hành vi kéo thi thể nạn nhân đi xa khỏi hiện trường gần 60km sau va chạm giao thông.

Theo Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, Tùng chính là tài xế đã điều khiển xe đầu kéo có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong vào tối 17/1.

Lúc đó, Tùng điều khiển xe đầu kéo BKS 63C - 079.35, kéo theo rơ móc BKS 63R - 001.89 lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn qua cầu Nam, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, xe đầu kéo do Tùng điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 86B1 - 239.46 do ông T.Đ.V. (SN 1976, trú xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong). Vụ tai nạn làm ông V. chết tại chỗ.

Sau va chạm, chiếc xe container tiếp tục chạy, khi xe đến địa phận xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông Trạm Du Long, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận chặn lại. Qua kiểm tra, Công an phát hiện thi thể nạn nhân ở dưới gầm xe bên trái, sau bánh trước.

Lực lượng chức năng đã tiến hành đưa thi thể nạn nhân ra ngoài. Đồng thời bàn giao tài xế và phương tiện cho Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ chìm ghe.

Chìm ghe sông Ba Láng làm 1 người chết

Khoảng 10 giờ trưa nay 18/1, tại ấp Thạnh Mỹ, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đường thủy làm một người chết.

Theo thông tin ban đầu, trước đó anh Đặng Lâm Vũ, SN 1976 ở phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng được thuê chở 59 cây trụ bêtông giao cho khách hàng, trong lúc bất cẩn anh bị té và trụ bê tông đè lên chân, cùng lúc chiếc ghe bị chìm nên không thể thoát ra được.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Cái Tắc, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hậu Giang đã tổ chức tìm kiếm người mất tích trong vụ chìm ghe. Sau 2 giờ lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã tìm thấy Vũ.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Lực lượng chức năng phải đẩy xe vào làn dừng khẩn cấp để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Tài xế dừng xe giữa cao tốc để… ngủ

Ngày 18/1, nhiều người điều khiển phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương phát hiện chiếc xe ô tô tải mang BKS 84C - 048.78 nằm lệch trên đường còn tài xế thì nằm bất động trên băng ghế trong cabin xe tải. Do nghi ngờ tài xế gặp chuyện không may nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội tuần tra đảm bảo giao thông cứu hộ cứu nạn đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương kịp thời có mặt tại hiện trường phối hợp Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 8 Cục CSGT để ghi nhận đồng thời xác minh vụ việc xe ô tô tải nằm lệch trên đường cao tốc, tài xế thì nằm bất động trên băng ghế trong cabin xe tải.

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã dùng nhiều biện pháp để kêu gọi tài xế trong thời gian dài nhưng tài xế vẫn nằm bất động trên băng ghế.

Để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra, lực lượng chức năng đã cùng nhau đẩy chiếc xe vào làn dừng khẩn cấp và tiếp tục kêu gọi tài xế. Tuy nhiên, khi xe cứu thương và nhân viên của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành có mặt thì tài xế mở cửa và bước xuống xe.

Bước đầu tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Văn Luân (SN 1990, ngụ huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) và cho rằng vào rạng sáng ngày 18/1 đã điều khiển phương tiện khởi hành từ tỉnh Trà Vinh sang tỉnh Long An, sau đó đó quay về đến đây thì buồn ngủ nên dừng xe trên đường để ngủ.

Qua kiểm tra nhanh nồng độ cồn và test nhanh ma túy, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế có vi phạm gì. Đến 9 giờ 30 cùng ngày, tài xế nhận lỗi và điều khiển xe rời khỏi hiện trường.

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT khiến ông Q. tử vong.

Chạy ngược chiều lấn đường, tài xế xe máy tử vong sau va chạm với ô tô

Khoảng 19 giờ ngày 17/1, tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và xe máy, khiến người điều khiển xe máy tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại Km 64+500, Quốc lộ 18 thuộc phường Yên Thọ, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 14B - 030.2x do anh Phan Minh Đ. (SN 1981, trú tại khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển hướng Đông Triều - Uông Bí đã đâm vào xe máy BKS 34K6 - 542x, do ông Nguyễn Hữu Q. (SN 1960, trú tại phường Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi ngược chiều.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy gãy rời nhiều bộ phận, người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, Công an thị xã Đông Triều đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo trật tự ATGT và bước đầu xác định được nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do ông Q. điều khiển xe máy đi ngược chiều lấn đường nên bị ô tô đâm vào.

Quý Nguyễn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/tai-nan-giao-thong-moi-nhat-hom-nay-181-xe-container-keo-thi-the-nan-nhan-di-gan-60-km-sau-tai-nan-407306.html