Tai nạn giao thông làm chết hơn 600 người trong 1 tháng

Theo thống kê của Bộ Công an, 1 tháng qua, toàn quốc xảy ra 1.348 vụ, làm chết 611 người, bị thương 1.079 người.

Hiện trường vụ TNGT khiến 20 người thương vong

Bộ Công an vừa công bố số liệu sơ bộ về tình hình tai nạn giao thông và tình hình cháy, nổ tháng 7/2018 (từ ngày 16/6 - 15/7).

Theo đó, về tình hình tai nạn giao thông trong vòng 1 tháng qua, trên toàn quốc đã xảy ra 1.348 vụ, làm chết 611 người, bị thương 1.079 người. So với tháng 6/2018 giảm cả 3 tiêu chí. Cụ thể, giảm 159 vụ (10,55%), 16 người chết (2,55%) và 186 người bị thương (14,70%).

Điển hình, vào khoảng 2h30 ngày 16/6, tại km 1421+700 đèo Lò Xo đường Hồ Chí Minh thuộc xã Đắk Pét (huyện Đăk Glei, Kon Tum), chiếc ô tô khách mang BKS: 34B-002.69 của nhà xe Đức Tín có 44 người trên xe đang lưu thông hướng Hải Dương - Bình Phước, đến địa điểm trên bất ngờ mất lái lao xuống vực sâu khoảng hơn 20m.

Vụ tai nạn đã làm 3 người tử vong, 15 người bị thương nặng, 18 người xây xát nhẹ.

Một vụ TNGT nghiêm trọng khác mới xảy ra và chưa được thống kê, đó là vụ xe khách lao xuống vực xảy ra tại Cao Bằng.

Cụ thể, khoảng 5h30 ngày 22/7 tại Km 250+400 QL3 đoạn qua địa phận xóm Xẻ Phả, xã Thịnh Vượng, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, xe khách giường nằm BKS 17K-8496 của nhà xe Duyệt Thủy chạy tuyến Cao Bằng - Thái Bình khi đang lưu thông đã bị lao xuống vực sâu 30m tại chân đèo Cao Bắc khiến 4 người chết, 16 người bị thương.

Liên quan đến tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 367 vụ cháy, làm chết 3 người, bị thương 13 người, tài sản thiệt hại ước tính 213,65 tỷ đồng. So với tháng 6/2018, tăng cả 3 tiêu chí: tăng 42 vụ, 2 người chết, và 3 người bị thương.

Bên cạnh đó, xảy ra 2 vụ nổ, làm 4 người bị thương. So với tháng 6/2018, giảm cả 3 tiêu chí: giảm 2 vụ, 3 người chết và 1 người bị thương.

Hoài Vũ

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/tai-nan-giao-thong-lam-chet-hon-600-nguoi-trong-1-thang-d265864.html