Tai nạn giao thông làm 58 người chết trong 4 ngày nghỉ lễ

Cục CSGT cho biết có 111 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước, làm chết 58 người và 64 nạn nhân bị thương trong 4 ngày nghỉ lễ.

So với cùng kỳ năm 2020, số vụ tai nạn giảm 16,54%, số người chết giảm 21 người (26,58%) và giảm 12 nạn nhân bị thương (15,79%).

Trong đó, 109 vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ, làm chết 56 người, bị thương 64 người. Đường sắt xảy ra một vụ và làm một người chết. Đường thủy nội địa xảy ra một vụ, làm một nạn nhân tử vong.

 Tình hình tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ so với cùng kỳ. Đồ họa: H.Q.

Tình hình tai nạn giao thông 4 ngày nghỉ lễ so với cùng kỳ. Đồ họa: H.Q.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, CSGT cả nước đã xử lý trên 32.000 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 32 tỷ đồng; tạm giữ 207 ôtô, 7.171 môtô. Trong đó có 3.476 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 15 tài xế dương tính với ma túy. So với cùng kỳ, số tài xế vi phạm nồng độ cồn tăng gần 90%, lái xe dương tính ma túy tăng 400%.

Các đội CSGT trên cao tốc thuộc Cục CSGT đã xử lý 536 trường hợp, phạt tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 4 vụ tụ tập, đua xe, nẹt pô xảy ra tại Đồng Tháp, Tiền Giang, Đồng Nai và đoạn giáp ranh tỉnh Vĩnh Long - Cần Thơ. CSGT và đơn vị chức năng đã bắt giữ 64 trường hợp và tạm giữ 103 môtô để xử lý.

Về tình hình ùn tắc, do nhu cầu của người dân tăng cao, chiều 29/4 và sáng 30/4 xảy ra ùn tắc tại các tuyến đường cửa ngõ Hà Nội như: Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đường Võ Nguyên Giáp, nút giao Tam Trinh - Lĩnh Nam, ngã 3 Xa La, cầu Thanh Trì, nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, vành đai 3 trên cao.

Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng hướng về nội đô Hà Nội tắc dài trong chiều 2/5. Ảnh: H.Q.

Tại TP.HCM, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại cao tốc TP.HCM - Long Thành, cao tốc TP.HCM - Trung Lương, hầm Thủ Thiêm. Đặc biệt tại Đà Lạt, lượng xe đông nên ùn tắc kéo dài tại một số điểm.

Đến 2/5, người dân bắt đầu quay trở lại các thành phố nên tại một số tuyến cửa ngõ vào Hà Nội lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm. CSGT đã có các phương án phân luồng nhưng lượng xe cộ quá đông nên vẫn còn tình trạng ùn tắc tại một số tuyến chính.

Cửa ngõ phía đông Hà Nội ùn tắc hàng km Hai sự cố giao thông xảy ra chiều 2/5 cùng với những bất cập về thiết kế quy mô đường Cổ Linh khiến cửa ngõ phía đông Hà Nội ùn tắc kéo dài.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tai-nan-giao-thong-lam-58-nguoi-chet-trong-4-ngay-nghi-le-post1210885.html