Tai nạn giao thông kinh hoàng 4 người chết ở Tam Đảo

Đang lưu thông tại vòng cua km21 đường quốc lộ 2B đi lên thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc), xe ôtô 4 chỗ mang BKS 24A-100.36 đã va chạm với 1 xe máy đi cùng chiều làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200 m khiến 4 người tử vong.

Chiều 26-4, một lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vào chiều cùng ngày khiến 4 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngô Kiên

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Ngô Kiên

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 26-4, tại vòng cua km21 đường quốc lộ 2B đi lên thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xe ôtô 4 chỗ mang BKS 24A-100.36 đã va chạm với 1 xe máy (chưa rõ biển số) đi cùng chiều làm cả 2 xe lao xuống vực sâu 200 m.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người chết (3 người trên ôtô và 1 người đi xe máy) và 1 người bị thương (người trên ôtô).

Chiếc xe máy sau khi va chạm với ôtô - Ảnh: Ngô Kiên

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo cứu hộ, đưa người bị thương đi cấp cứu. Đồng thời đưa các nạn nhân tử vong về Bệnh viện Tam Đảo để tiếp tục làm các thủ tục pháp y, sau đó sẽ giao lại cho gia đình làm tang lễ.

Danh tính nạn nhân tử vong gồm: Đặng Đình Phúc (SN 1936); Vũ Thị Thành (SN 1942); Nguyễn Văn Thính (SN 1971), cả 3 người này ngồi trên xe ôtô con và Phùng Đức Chung (SN 2001, điều khiển xe máy).

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban an toàn giao thông quốc gia, yêu cầu cơ quan chức năng địa phương tập trung cứu chữa nạn nhân bị thương, khẩn trương xác minh nguyên nhân tai nạn, trong đó cần kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện.

Được biết, khu vực xảy ra vụ tai nạn đường đẹp, có đầy đủ biển báo, tôn hộ lan chắn sóng, gương cầu lồi.

Nguyễn Hưởng - Huy Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tai-nan-giao-thong-kinh-hoang-4-nguoi-chet-o-tam-dao-20200426204518897.htm