Người cha bị con ruột tẩm xăng đốt cháy ở Tiền Giang đã tử vong

Ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi) ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè bị con trai tẩm xăng đốt bị bỏng nặng vừa tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy- TP HCM

Sáng nay (18/9), ông Lê Văn Ngươn, Chủ tịch UBND xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cho biết, ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi) ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè bị con trai tẩm xăng đốt bị bỏng nặng vừa tử vong tại bệnh viện Chợ Rẫy- TP HCM. Sau khi khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Nguyễn Mến Em- hung thủ đốt cha ruột dẫn đến tử vong.

Nguyễn Mến Em- hung thủ đốt cha ruột dẫn đến tử vong.

Như tin đã đưa, chiều ngày 11/9, do bực tức cha ruột của mình mắng chửi vợ con, Nguyễn Mến Em (19 tuổi), ngụ ấp Hậu Quới, xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè đã dùng xăng đổ vào người ông Nguyễn Văn Lượm (67 tuổi) khi đang nằm trên võng, sau đó dùng bật lửa đốt cháy. Ông Lượm bị bỏng khá nặng phải đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh điều trị khẩn cấp. Tuy nhiên do thương tật quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Tại thời điểm xảy ra vụ việc trên, cả hai cha con ông Nguyễn Văn Lượm đều có uống rượu say. Điều đáng nói, sau khi thực hiện hành vi phạm pháp này, Nguyễn Mến Em bị tạm giữ 01 ngày, sau đó công an huyện Cái Bè cho tại ngoại.

Theo lãnh đạo UBND xã Hậu Mỹ Bắc B, gia đình ông Nguyễn Văn Lượm, thuộc dạng khó khăn, không có nghề nghiệp ổn định. Vợ chồng ông Lượm sống chung với con trai là Nguyễn Mến Em./.

Nhật Trường/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nguoi-cha-bi-con-ruot-tam-xang-dot-chay-o-tien-giang-da-tu-vong-779700.vov