Tai nạn giao thông, khẩn cấp cứu các nạn nhân lúc mờ sáng

Đến hơn 1 giờ 30 phút sáng 31-3, lực lượng cứu hộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đã dùng máy cắt, phá một phần đầu xe khách mới đưa được hai nạn nhân ra ngoài, đưa đi cấp sau một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 1.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương đưa các nạn nhân mắc kẹt trong xe ra ngoài, đi cấp cứu.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 23 giờ 30 phút ngày 30-3 tại km1308 + 700 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã An Cư, huyện Tuy An.

Trong khi đang lưu thông trên đèo Quán Cau theo hướng bắc-nam, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 35B - 010.57, do Nguyễn Văn Tài (SN 1975, trú ở quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh) điều khiển, cố vượt qua xe ô-tô mang biển kiểm soát 77C - 032.59, kéo rơ-mooc số 77R - 019.56, do Trần Hữu Trí (SN 1978, trú ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) điều khiển lưu hành cùng chiều phía trước, thì không may phần đầu xe khách đâm vào đuôi rơ-moóc.

Hậu quả, nhiều người trên xe khách bị thương. Trong đó có hai nạn nhân là chị Nguyễn Ngọc Minh (SN 1976, ở huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre) và anh Phạm Văn Đề (SN 1987, ở huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) bị mắc kẹt trong xe. Thùng chứa nhiên liệu xe khách bị vỡ, dầu diesel chảy lênh láng ra mặt đường.

Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an Phú Yên phải dùng máy cắt một phần cấu kiện xe khách, cứu các nạn nhân ra ngoài sau hơn hai giờ đồng hồ, đưa đi cấp cứu.

Vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/35950102-tai-nan-giao-thong-khan-cap-cuu-cac-nan-nhan-luc-mo-sang.html