Tai nạn giao thông, hai người chết

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra khoảng 15 giờ ngày 18-10 tại quốc lộ 1 A (phường An Phú Đông, quận 12, TP Hồ Chí Minh). Vào thời điểm nêu trên, xe tải BKS 61C-269.65 di chuyển trên quốc lộ 1A, hướng từ cầu vượt Sóng Thần về ngã tư An Sương.

An ninh - Trật tự

Khi đang xuống dốc cầu Bình Phước xe tải va chạm mạnh với ba xe máy chạy cùng chiều phía trước, khiến hai xe máy bị cuốn vào gầm, hai người chết tại chỗ, ba người bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Nhận tin báo, lực lượng chức năng quận 12 có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Làm giả con dấu, tài liệu

Ngày 18-10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an huyện Dương Minh Châu phá chuyên án “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, bắt bốn đối tượng. Công an thu giữ bốn CMND, ba giấy phép lái xe, hai sổ hộ khẩu, một hộ chiếu...

Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến nay thực hiện ba vụ lừa đảo tại các tỉnh Tây Ninh, Kiên Giang với thủ đoạn tìm những công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê ô-tô tự lái để thuê xe. Sau đó các đối tượng đưa các giấy tờ tùy thân giả, rồi tiếp tục làm giả giấy tờ tùy thân cho phù hợp nguồn gốc xe rồi mang bán hoặc cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Bắt nghi phạm giết người

Ngày 18-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Huỳnh Quốc Việt (40 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Nam) vì liên quan đến cái chết của ông Huỳnh Văn Nam (70 tuổi, trú tại phường An Phú). Việt khai nhận, vào ngày 11-10, Việt đến nhà ông Nam hỏi vay tiền nhưng ông Nam không cho mượn và có la mắng Việt.

Sau đó, Việt xin ngủ lại nhà ông Nam. Tối hôm đó, vì bực tức, Việt lấy một cây gỗ đánh vào đầu, khiến ông Nam chết. Sau đó, Việt lục ví lấy tiền của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Cháy cửa hàng điện thoại

Khoảng 0 giờ 15 phút, ngày 18-10, xảy ra vụ cháy tại cửa hàng kinh doanh điện thoại Hoàng Hà mobile, số 22 Trần Phú, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Căn nhà bị hỏa hoạn cao ba tầng, lửa phát sinh ở tầng một được sử dụng kinh doanh các thiết bị, sản phẩm điện thoại. Sau 45 phút nỗ lực chữa cháy, đám cháy bị khống chế, dập tắt hoàn toàn. Thời điểm xảy ra cháy không có người trong nhà nhưng vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ hàng hóa, thiết bị điện thoại, đồ dùng, phương tiện ở tầng 1. Thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Khai thác vàng trái phép

Ngày 18-10, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính 134 triệu đồng đối với ông Nguyễn Anh Đạt (SN 1969, ngụ huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), về hành vi khai thác khoáng sản trái phép, xả thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Trước đó, cơ quan chức năng phát hiện ông Đạt tổ chức chiết tách vàng sa khoáng tại nhà, cùng tang vật là các máy xay đá, trộn cát; hơn 40 m3 cát, đá đã xay và nguyên khai, được khai thác tại xã Đạ Quyn, huyện Đức Trọng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/37969902-tai-nan-giao-thong-hai-nguoi-chet.html