Tai nạn giao thông dịp Tết Mậu Tuất ở TPHCM tăng vọt

Tai nạn giao thông (TNGT) ở TPHCM trong dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng hơn 187% về số vụ, hơn 166% về số người chết và 150% về số người bị thương so với Tết Đinh Dậu 2017.

Ngày 27/2, trao đổi với báo chí, ông Trần Quang Lâm, Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM cho biết theo báo cáo của ngành công an, từ ngày 12 đến ngày 20/2 (từ 27 tháng chạp đến mùng 4 Tết), trên địa bàn TPHCM đã xảy ra 23 vụ TNGT đường bộ.

TNGT trong dịp Tết Mậu Tuất đã làm 8 người chết và 17 người bị thương, so với Tết Đinh Dậu 2017 tăng 15 vụ (187,5%); tăng 5 người chết (166,67%) và tăng 6 người bị thương (150%).

Về tình hình ùn tắc giao thông, vào các ngày cao điểm tết, khu vực Bến xe Miền Đông, cửa ngõ TPHCM như nút giao thông Linh Xuân, Quốc lộ 1 còn xảy ra ùn xe, lưu lượng phương tiện tăng cao. Các lực lượng chức năng đã phối hợp điều tiết liên tục đảm bảo trật tự giao thông cho người dân đi lại trước, trong và sau tết.

Từ ngày 6 đến 18/2, các bến xe liên tỉnh tại TP HCM đã phục vụ cho hơn 1,3 triệu hành khách với gần 51,6 nghìn lượt xe, tăng 3% so với cùng kì năm ngoái và tăng 147% so với ngày thường. Lượng khách tại Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây…tăng từ 3 – 12% so với Tết Đinh Dậu 2017.

Ông Lâm cho biết năm nay áp lực phục vụ khách tại các bến xe không căng thẳng so với năm trước do một số lượng lớn người dân ở lại TPHCM không về quê đón Tết, ngành hàng không tăng chuyến.

Các doanh nghiệp vận tải đã chuẩn bị gần 100 xe để tăng cường giải tỏa khách tại các bến xe liên tỉnh trong các ngày cao điểm. Tuy nhiên, theo nhu cầu, chỉ có 10 xe tăng cường tại bến xe Miền Tây vào ngày 26 tháng chạp.

Riêng tại bến xe Miền Đông năm nay không có nhu cầu xe tăng cường.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/tai-nan-giao-thong-dip-tet-mau-tuat-o-tphcm-tang-vot-1245607.tpo