Tai nạn giao thông có diễn biến phức tạp

Số liệu sơ bộ về tình hình vi phạm pháp luật, tai nạn giao thông, cháy, nổ và xử lý hành chính về trật tự an toàn giao thông tháng 10/2019 của Bộ Công an công bố mới đây cho thấy, tai nạn giao thông thời gian qua có diễn biến phức tạp…

Cụ thể, trong tháng 10, toàn quốc xảy ra 1.756 vụ tai nạn giao thông làm chết 659 người, bị thương 1.254 người. So với tháng 9, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, gồm: Tăng 413 vụ; tăng 96 người chết; tăng 222 người bị thương. Lực lượng công an toàn quốc đã xử lý 357.804 vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông, qua đó xử phạt hơn 221 tỷ đồng, tạm giữ 56.405 phương tiện.

Lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Đ.L

Lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Ảnh: Đ.L

Cũng trong tháng 10, toàn quốc xảy ra 4.101 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội. Lực lượng công an đã khám phá 3.401 vụ; bắt giữ, xử lý 6.315 đối tượng; tỷ lệ khám phá đạt 82,93%; triệt phá 142 băng, ổ, nhóm. So với tháng 9 tăng 198 vụ; tăng 247 số vụ được khám phá; tăng 589 số đối tượng bị bắt giữ, xử lý; tỷ lệ khám phá các vụ vi phạm tăng hơn 2%; tăng 47 số băng, ổ, nhóm bị triệt phá.

Về tình hình cháy, nổ, toàn quốc xảy ra 234 vụ cháy làm chết 6 người, bị thương 16 người, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 44 tỷ đồng. So với tháng 9 đã giảm 4 vụ cháy, tăng 1 người chết, tăng 12 người bị thương, tài sản thiệt hại sơ bộ ước tính giảm hơn 155 tỷ đồng.

Đ.L

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tai-nan-giao-thong-co-dien-bien-phuc-tap-99522.html