Tai nạn giao thông chiều 3/10: Xe tải đang chạy bất ngờ cháy ngùn ngụt, tài xế và phụ xe nhanh chân thoát khỏi cabin

Tai nạn giao thông chiều 3/10: Xe tải đang chạy bất ngờ cháy ngùn ngụt trên quốc lộ, tài xế và phụ xe nhanh chân thoát khỏi cabin; Phạt tài xế xe tải 9X 'dính' ma túy 35 triệu, tước GPLX 23 tháng; Xử phạt nghiêm hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc … là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 3/10/2020.

Xe tải đang chạy bất ngờ cháy ngùn ngụt, tài xế và phụ xe nhanh chân thoát khỏi cabin

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng trăm mét. Ảnh: Vietnamnet

Chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen cao hàng trăm mét. Ảnh: Vietnamnet

Chiều 3/10, ông Phạm Bá Ái, Phó chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, một vụ cháy xe tải vừa xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã; rất may tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30’ trưa nay, chiếc xe tải mang BKS 29H – 070.85 (chưa rõ danh tính tài xế) điều khiến lưu thông trên quốc lộ 1A. Khi đi qua địa bàn xóm 14, xã Diễn Thịnh thì chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh và phụ xe nhanh chóng cho xe dừng lại rồi mở cửa chạy thoát ra ngoài, đồng thời hô hoán người dân tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát mạnh nên việc chữa cháy rất khó khăn.

Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Nghệ An) nhanh chóng điều động xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau 30 phút, đám cháy đã được dập tắt nhưng chiếc xe bị hư hỏng nặng, nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

“Chiếc xe chở rất nhiều thiết bị đồ điện đi qua địa bàn thì bất ngờ bốc cháy. Rất may tài xế và phụ xe kịp thời thoát ra ngoài an toàn”, ông Ái cho biết thêm.

Phạt tài xế xe tải 9X “dính” ma túy 35 triệu, tước GPLX 23 tháng

Lực lượng CSGT Quảng Trị lập biên bản vi phạm một trong những tài xế dương tính với ma túy. Ảnh tư liệu

Chiều 3/10, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với lái xe Trần Đức Chung (SN 1995, trú tại xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Trước đó, qua kiểm tra, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị ngày 27/9 đã phát hiện và lập biên bản đối với tài xế Trần Đức Chung về hành vi điều khiển xe ô tô tải BKS 74C – 043.01 lưu thông trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy.

Theo quyết định, tài xế Trần Đức Chung bị xử phạt 35 triệu đồng về hành vi vi phạm trên, quy định tại Điểm c, Khoản 10, Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, tài xế Chung bị tước GPLX 23 tháng kể từ ngày 2/10 theo quy định.

Đây là một trong nhiều trường hợp lái xe sử dụng chất ma túy mà lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện từ đầu năm đến nay.

Theo Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong 9 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSGT Quảng Trị đã phát hiện 18.792 trường hợp vi phạm, trong đó ô tô 7.876 trường hợp (773 ô tô khách, 3.937 ô tô tải, 3.166 ô tô con), mô tô 10.855 trường hợp, xe đạp điện 61 trường hợp; xử phạt 16.590 trường hợp.

Đáng chú ý, trong số vi phạm trên có 4.298 trường hợp vi phạm tốc độ (4.001 ô tô, 297 mô tô), 1.417 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (102 ô tô, 1.315 mô tô) và 19 trường hợp lái xe vi phạm về ma túy…

Cùng thời gian trên, TNGT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giảm 9 vụ (giảm 8,0%), giảm 20 người chết (giảm 24,1%) và giảm 10 người bị thương (giảm 13,0%).

Xử phạt nghiêm hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc

Ảnh: Công an Nhân dân

Chỉ trong 4 ngày, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã xử phạt hai tài xế không nhường đường cho xe ưu tiên trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo lãnh đạo đội, mặc dù tổ cảnh sát dẫn đoàn đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên yêu cầu lái xe nhường đường cho đoàn xe ưu tiên nhưng hai lái xe đã không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài. Toàn bộ sự việc đã được camera hành trình ghi lại và được chuyển đến lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ trên tuyến để xử lý theo quy định.

Cụ thể, vào khoảng 8h07, ngày 2/10, đoàn xe ưu tiên do Cục CSGT dẫn đoàn di chuyển trên tuyến cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, theo hướng Hạ Long về Hải Phòng, khi đến km11 cao tốc, đoàn ưu tiên gặp xe ô tô tải mang biển số 14C - 247.52, do tài xế Phạm X. Q (SN 1986, thường trú tại Hải Dương) điều khiển, lưu thông cùng chiều, nên đã phát tín hiệu còi đèn ưu tiên, yêu cầu lái xe nhường đường. Tuy nhiên, tài xế X. Q không chấp hành, không nhường đường cho đoàn trên một đoạn đường dài, mặc các chiến sĩ phát loa yêu cầu.

Trước đó 3 ngày, vào hồi 7h50 ngày 29/9, tại km4 đoạn tuyến cao tốc Hải Phòng – Hạ Long, một trường hợp tài xế xe tải biển số 14C-300.58 di chuyển theo hướng Quảng Ninh – Hải Phòng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm trên. Tài xế được xác định là Lưu V. M. (SN 1974), thường trú tại Quảng Ninh.

Theo Trung tá Nguyễn Trường Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, trong thời gian qua, mặc dù đã có nhiều trường hợp bị phạt và tước bằng lái do không nhường đường cho xe ưu tiên, nhưng thực tế vẫn có những phương tiện cá nhân vi phạm. Vì vậy, thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Cục, đơn vị đã thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm này.

“Để phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương và mà đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới, chúng tôi sẽ có một chuyên đề riêng xử lý vi phạm này”, Trung tá Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Được biết, với hành vi vi phạm không nhường đường xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ được quy định tại điểm h, khoản 5, Điều 5, NĐ 100/2019/NĐ – CP, hai tài xế M. Và Q sẽ bị phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, tước GPLX từ 1 đến 3 tháng.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-310-xe-tai-dang-chay-bat-ngo-chay-ngun-ngut-tai-xe-va-phu-xe-nhanh-chan-thoat-khoi-cabin-119957.html