Tai nạn giao thông chiều 28/11: Chạy xe máy lao thẳng xuống sông Đâu Giang, nam thanh niên tử vong

Tai nạn giao thông chiều 28/11: Chạy xe máy lao thẳng xuống sông Đâu Giang, nam thanh niên tử vong; Va chạm giữa xe khách và xe máy, 1 người chết tại chỗ; Giả đoàn cứu trợ để được miễn phí qua trạm BOT… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 28/11/2020.

Chạy xe máy lao thẳng xuống sông Đâu Giang, nam thanh niên tử vong

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Người Lao Động

Chiều 28-11, ông Trần Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình - cho biết lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm thấy thi thể một nam thanh niên rơi xuống sông Đâu Giang chảy qua địa bàn xã này.

Nạn nhân được xác định là T.N.T (SN 2002; ngụ thôn Mai Thượng, xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo các nhân chứng, khoảng 22 giờ ngày 27-11, anh T. chạy xe máy với tốc độ khá cao, khi đến chân cầu Ngò, xã Tân Thủy thì lao cả người lẫn xe xuống sông Đâu Giang.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Tân Thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân để tìm kiếm nạn nhân.

Đến 1 giờ 50 phút ngày 28-11, chiếc xe máy được tìm thấy và đến 8 giờ 30 cùng ngày, thi thể T. được phát hiện gần vị trí anh lao xuống sông.

Va chạm giữa xe khách và xe máy, 1 người tử vong tại chỗ

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Vào khoảng 11h ngày 28/11, tại Km74+900, thuộc địa phận thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành ( tỉnh Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn khiến một người tử vong.

Cụ thể, vào thời điểm trên xe ô tô BKS: 19B-015.65 đi hướng Hà Nội – Hải Phòng đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy mang BKS: 34P9-4254 đi ngược chiều.

Hậu quả làm người điểu khiển xe máy tử vong tại chỗ,tại hiện trường chiếc xe máy hư hỏng nặng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Công an huyện Kim Thành đã có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Giả đoàn cứu trợ để được miễn phí qua trạm BOT

Từ ngày 1-12 không còn chính sách xe được miễn phí qua trạm BOT. Ảnh: V.LONG

Theo Tổng Cục Đường bộ, thời gian qua do ảnh hưởng của các cơn bão nên các tỉnh miền Trung có mưa lớn gây ngập, sạt lở đất đá làm thiệt hại đến công trình giao thông và tính mạng, tài sản của người dân.

Theo chỉ đạo của Bộ GTVT về việc hỗ trợ các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã yêu cầu nhà đầu tư BOT, miễn phí sử dụng dịch vụ đường bộ cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ khi đi qua trạm thu phí.

Việc miễn phí cho các phương tiện vận chuyển hàng cứu trợ tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa cứu trợ được nhanh chóng đến các tỉnh miền Trung, giúp người dân khắc phục bão, lũ ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Tuy nhiên, Tổng cục Đường bộ nhận được báo cáo có một số đoàn xe treo, dán băng rôn có dòng chữ đi hỗ trợ đồng bào miền Trung nhưng không vận chuyển hàng hóa cứu trợ. Hoặc các phương tiện xin giấy tờ của các tổ chức không có thẩm quyền để xác nhận việc đi cứu trợ, đi qua trạm thu phí nhiều lần không chịu mua vé qua trạm.

“Những hành động nêu trên của một số đối tượng làm xấu đi hình ảnh cao đẹp của công tác từ thiện và gây khó khăn cho việc thu phí đường bộ…”- Tổng Cục Đường bộ Việt Nam nhận định.

Xe tải cán nát xe máy, kéo lê cô gái tại ngã ba “tử thần”

Cầu Bãi Cháy ùn tắc hàng cây số sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 5 ô tô. Ảnh: Internet

Chiều 28/11, tin từ Ban ATGT TP Hồ Chí Minhcho biết, lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân một vụ tai nạn giao thông (TNGT) vừa xảy ra trên địa bàn khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm trên, xe tải mang BKS 50LD - 164.75 (chưa rõ danh tính người điều khiển), lưu thông từ trong khu công nghệ cao ra xa lộ Hà Nội, thuộc phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Khi ra đến ngã ba công nghệ cao, tài xế cho xe rẽ phải để về hướng Suối Tiên thì va chạm với xe máy mang BKS 62H1 - 011.45 do một cô gái (chưa rõ danh tính) điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn khiến chiếc xe máy bị cán nát vụn, nằm dưới bánh trước xe tải. Còn cô gái bị thương nghiêm trọng ở 2 chân sau đó được chuyển vào bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu; xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Công an quận 9 đã lập tức tới hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành phân luồng, điều tiết giao thông để chống ùn tắc; khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-2811-chay-xe-may-lao-thang-xuong-song-dau-giang-nam-thanh-nien-tu-vong-124437.html