Tai nạn giao thông chiều 16/10: Sạt lở ở Sơn La, một xe bán tải bị cuốn xuống vực

Tai nạn giao thông chiều 16/10: Sạt lở ở Sơn La, một xe bán tải bị cuốn xuống vực; Sà lan đâm lệch nhịp cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng; Tìm thấy thi thể 2 châu bé bị nước lũ cuốn trôi… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý chiều 16/10/2020.

Sạt lở ở Sơn La, một xe bán tải bị cuốn xuống vực

Chiếc xe bán tải bị đất, đá sạt lở từ taluy dương xuống vực. Ảnh: ATGT

Chiếc xe bán tải bị đất, đá sạt lở từ taluy dương xuống vực. Ảnh: ATGT

Chiều ngày 16/10, ông Hà Văn Mươi, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khừa cho biết, vào khoảng 11h ngày 16/10, tại Km số 9+530 thuộc tuyến đường Mường Sang - Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, một lượng lớn đất từ taluy dương sạt xuống đường khiến xe bán tải của người dân rơi xuống vực.

Chiếc xe là của một đơn vị thi công xây dựng, đang trên đường đến công trình thì đoàn xe phải dừng lại do đất lở trên đoạn đường thuộc bản Ông Lý, xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Thời điểm chiếc xe rơi xuống vực, mọi người đã ra khỏi xe.

Bên cạnh đó, theo báo cáo của UBND huyện Mộc Châu, mưa lớn làm ảnh hưởng giao thông tại một số tuyến đường. Cụ thể, tuyến từ trung tâm xã Đông Sang đi các bản Co Sung, Chăm Cháy, bản Cóc bị ngập đoạn dài 100 m, sâu từ 70 - 80 cm, nước chảy siết, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Mưa lớn cũng gây sạt trượt khoảng 13.000 m3 khối lượng đất đá, dài 30- 40m gây ách tắc tuyến đường từ xã Mường Sang đi xã Chiềng Khừa.

Hiện UBND huyện Mộc Châu đã chỉ đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Công ty cổ phần đường bộ 224 huy động nhân công, máy móc hót sạt đất đá để thông tuyến đường liên xã Mường Sang - Chiềng Khừa.

Sà lan đâm lệch nhịp cầu sắt An Phú Đông đang xây dựng

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: TTXVN

Đến trưa ngày 16/10, hiện trường tại nơi chiếc sà lan đâm vào cầu thép An Phú Đông đang xây dựng (nối quận Gò Vấp và quận 12, TP Hồ Chí Minh) khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m, vẫn đang được lực lượng chức năng phong tỏa.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5 giờ 20 sáng cùng ngày, chiếc sà lan mang biển số LA-074-74, lưu thông trên kênh Vàm Thuật hướng từ cầu An Lộc về cầu Bình Lợi, khi đến khu vực trên thì đâm vào cầu thép An Phú Đông đang xây dựng (nối quận Gò Vấp và quận 12) khiến một nhịp cầu bị lệch và sụp xuống khoảng 0,5m. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa hiện trường, tạm giữ chiếc sà lan, đồng thời lấy lời khai các nhân chứng.

Thông tin từ đơn vị thi công, hiện chủ đầu tư đang phối hợp với các cơ quan chức năng khảo sát làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm các ảnh hưởng thiệt hại, đánh giá để có phương án khắc phục.

Công trình cầu sắt An Phú Đông khởi công vào tháng 3/2020, dài 238 m, rộng 12,5 m, gồm hai làn ô tô và hai lề cho người đi bộ. Dự án có tổng mức đầu tư gần 80 tỉ đồng. Theo kế hoạch, cầu sắt An Phú Đông sẽ hoàn thành vào cuối tháng 10/2020 và thay thế cho phà An Phú Đông hiện hữu.

Tìm thấy thi thể 2 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Chiều ngày 16/10, lãnh đạo UBND thị trấn Nho Quan (huyện Nho Quan, Ninh Bình) cho biết, trên địa bàn vừa có 2 cháu bé bị nước lũ cuốn trôi thiệt mạng. Theo đó, khoảng 7 giờ 30 sáng cùng ngày, 2 cháu bé (cùng sinh năm 2007, trú tại thị trấn Nho Quan) được nghỉ học nên cùng bạn bè ra khu vực xóm Bờ Sông (xã Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình - khu vực giáp ranh với tỉnh Ninh Bình) chơi.

Thời điểm trên có 4 cháu nhỏ đi qua ngầm tràn thuộc xã Ngọc Lương, 1 cháu không may bị trượt trân, 1 cháu khác lao xuống cứu nhưng 2 cháu cùng bị nước cuốn trôi. Nhận thông tin, các lực lượng chức năng của 2 huyện Yên Thủy, Hòa Bình và Nho Quan, Ninh Bình (khoảng 200 người) đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm 2 nạn nhân.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, các lực lượng đã vớt được thi thể 2 cháu. Danh tính 2 cháu được xác định là Phạm Nh. M. (2007, học sinh lớp 8) và cháu Nguyễn T. A. (2008, học sinh lớp 7) là anh em họ, cùng trú tại Phố Hồng Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Hiện thi thể 2 cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự. Được biết, vào ngày 15/10 trên địa bàn huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình xảy ra mưa lớn khiến nước lũ dâng cao.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-1610-sat-lo-o-son-la-mot-xe-ban-tai-bi-cuon-xuong-vuc-121199.html