Tai nạn giao thông chiều 14/9: Xe tải mất lái lao thẳng vào xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc

Tai nạn giao thông chiều 14/9: Xe tải mất lái lao thẳng vào xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc; Tài xế Innova tông chết 3 phụ nữ ở Phú Thọ đã ra trình diện; Gây tai nạn rồi bỏ chạy, ô tô bị người dân truy đuổi dữ dội… là những sự kiện tai nạn giao thông (TNGT) đáng chú ý sáng 14/9/2020.

Xe tải mất lái lao thẳng vào xe đầu kéo trên đèo Bảo Lộc

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 14/9 tại Đèo Bảo Lộc, xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng

Nguồn Mạng xã hội giao thông

Tài xế Innova tông chết 3 phụ nữ ở Phú Thọ đã ra trình diện

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Chiều 15/9, ông Lưu Quang Huy - Chủ tịch UBND huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn khiến 3 người thiệt mạng vào sáng cùng ngày đã đến cơ quan công an trình diện.

Danh tính tài xế được xác định là Đào Hà Việt (SN 1988, trú tại khu 6, xã Phú Nham, Phù Ninh, Phú Thọ).

"Công an huyện đang tạm giữ hình sự Đào Hà Việt để làm rõ vụ việc", ông Huy nói.

Vào 1h15 ngày 15/9, Đào Hà Việt lái xe ô tô Innova BKS 30-86816 đi đến KM 69+800 QL2 thuộc khu 4, xã Phù Ninh thì tông vào xe máy chở 3 phụ nữ, khiến cả ba ngã ra đường chết tại chỗ.

Tại hiện trường, xe máy bị tông vỡ nát, các mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: chị Hoàng Thị Hiền (SN 1995, trú tại Khe Dài, xã Tân Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai); Chị Lò Thị Hồng (SN 1991, trú tại Thôn Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai); Chị Đặng Thị Nho (SN 1994, trú tại Xóm 1, thôn Lâm, xã Vô Điểm, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang).

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế để lại ô tô tại hiện trường và rời đi.

TP HCM: Gây tai nạn rồi bỏ chạy, ô tô bị người dân truy đuổi dữ dội

Ngày 15/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 1 nhóm người đi xe máy truy đuổi ô tô 7 chỗ và truy hô cướp.

Được biết, chiếc ô tô trong đoạn clip này đã gây tai nạn với một phương tiện khác rồi tháo chạy từ đường Tôn Đản hướng về đường Vĩnh Khánh ở quận 4, bức xúc vụ việc nhiều người đi xe máy đã truy đuổi.

Đến giao lộ Hoàng Diệu – Vĩnh Khánh, ô tô này vượt đèn đỏ về cầu Ông Lãnh, sau đó, rẽ vào đường Nguyễn Công Trứ chạy ngược chiều ra Đại lộ Võ Văn Kiệt chạy về hướng quận 5.

Khi đến giao lộ Đề Thám thì quay đầu, tháo chạy về hầm vượt sông Sài Gòn. Đến đường Võ Văn Kiệt – Ký Con (quận 1), một người truy đuổi dùng xe máy cản lại và bị ô tô này tông trúng.

Lúc này, một chiến sĩ CSGT của Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt Công an TP HCM đang làm nhiệm vụ tại đây đã yêu cầu tài xế dừng xe.

Theo nội dung clip chia sẻ, nhóm người truy đuổi đã có nhữg hành động đập phá ô tô và lớn tiếng yêu cầu tài xế ra khỏi xe để giải quyết.

Sau một hồi cố thủ trong xe, nam tài xế định lùi xe bỏ chạy thì bị người dân ở đây chặn lại. Tài xế được lực lượng chức năng đưa về trụ sở để làm rõ.

Đội CSGT – TT Công an quận 4 xác nhận sự việc va chạm giao thông mà mạng xã hội đăng tải xảy ra trên địa bàn vào ngày 10/9, 2 bên đã thỏa thuận bồi thường.

Đội CSGT Bến Thành cho biết, xe ô tô này gây tai nạn rồi bỏ chạy và khi đến giao lộ Võ Văn Kiệt – Ký Con thì lực lượng CSGT làm nhiệm vụ tại đây dừng lại và đưa tài xế về trụ sở Công an phường Nguyễn Thái Bình (quận 1) để tránh người dân quá khích.

Va chạm mạnh với ô tô tải tại ngã tư ở TP Hà Tĩnh, xe con hiệu Kia bị biến dạng

Ô tô Kia bị biến dạng khung sườn bên phải... Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Khoảng 11h40’ trưa nay (15/9), xe ô tô con hiệu Kia, BKS 38A-191.xx lưu thông trên đường Nguyễn Huy Tự theo hướng từ xã Thạch Trung vào trung tâm thành phố Hà Tĩnh. Đến ngã tư giao nhau với đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị xe ô tô tải BKS 38C-026.66 chạy trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh theo hướng QL 1A xuống đâm vào sườn xe phía bên phải.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô Kia xoay vòng, trượt xa hơn 5m, một bên khung xe biến dạng hoàn toàn. Rất may, người phụ nữ điều khiển xe Kia chỉ bị thương nhẹ, đã được đưa đi bệnh viện thăm khám.

Ngay sau đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt tổ chức phân luồng giao thông, đo vẽ hiện trường, xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn.

Được biết, tại ngã tư này đã nhiều lần xảy ra các vụ tai nạn, va chạm giao thông, ngành chức năng đã lắp đặt hệ thống đèn vàng cảnh báo nhưng vẫn chưa khắc phục tốt tình trạng trên. Nên chăng, cần có hệ thống đèn hiệu xanh - đỏ hoặc gờ giảm tốc để khắc phục triệt để tình hình mất an toàn giao thông tại đây.

Tú Anh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/tai-nan-giao-thong-chieu-149-xe-tai-mat-lai-lao-thang-vao-xe-dau-keo-tren-deo-bao-loc-118450.html