Tai nạn đường sắt tại Bình Thuận: Đã xác định danh tính các nạn nhân

Tàu hỏa số hiệu SE27 chạy tuyến Đà Nẵng-Sài Gòn đã tông vào xe ôtô biển kiểm soát 86B-003.66 làm ba người chết và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Hoàng Nhị/TTXVN)

Đến 11 giờ 30 phút ngày 31/7, giao thông trên tuyến đường sắt tại địa điểm xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa tàu hỏa và ôtô vào sáng 31/7 tại tỉnh Bình Thuận đã thông suốt.

Các cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử lý hiện trường, tàu hỏa SE27 tiếp tục hành trình.

Danh tính ba nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là: Đặng Thị Thùy Trâm, sinh năm 1997, ở xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận); Đặng Thị Bích Diệp, sinh năm 2009, địa chỉ xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận); tài xế xe ôtô Nguyễn Thanh Trúc, sinh năm 1986.

Nạn nhân bị thương nặng là Hồ Đặng Thái Lan Anh, sinh năm 2001, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong (Bình Thuận).

Hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc.

Như tin đã đưa, khoảng 9 giờ ngày 31/7, tại Km1465+823 trên tuyến đường sắt đoạn giữa hai ga Sông Lòng Sông-Sông Mao thuộc địa bàn xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tàu hỏa số hiệu SE27 chạy tuyến Đà Nẵng-Sài Gòn đã tông vào xe ôtô biển kiểm soát 86B-003.66. Vụ tai nạn làm ba người chết và một người bị thương.

Xe ôtô biển số 86B-003.66 là xe trung chuyển 16 chỗ thuộc Công ty xe khách Đông Hưng. Vị trí xảy ra tai nạn là đường dân sinh giao với đường sắt.

Theo nhận định ban đầu, do lái xe ôtô thiếu quan sát khi đi qua đường dân sinh giao với đường sắt nên xảy ra tai nạn./.

Nguyễn Thanh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tai-nan-duong-sat-tai-binh-thuan-da-xac-dinh-danh-tinh-cac-nan-nhan/586427.vnp