Tai nạn điện giật thương tâm ở Bến Tre làm 5 người thương vong

Trong khi sửa máy bơm của Công ty cấp nước Mỏ Cày ở Bến Tre, 5 công nhân đã bị điện giật; trong đó 2 công nhân tử vong tại chỗ và 3 người khác bị thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Ngày 1/10, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Bến Tre, cho biết trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam vừa xảy ra vụ tai nạn điện làm 5 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, trưa 1/10, tại khu vực trạm bơm của Công ty cấp nước Mỏ Cày có 1 trong 3 máy bơm bị hỏng không vận hành được nên Công ty cử một tổ gồm 8 người tới sửa chữa.

Trong lúc sửa chữa chỉ tắt nguồn điện của máy bơm bị hỏng (máy bơm điện 3 pha, công suất 20HB), 2 máy còn lại (đều là máy bơm điện 3 pha, công suất 7,5HB) vẫn hoạt động bình thường.

Do lớp vỏ bọc cách điện của dây máy bơm hỏng bị bong tróc, nên khi chạm phải nguồn điện của 2 máy bơm đang vận hành, 5 công nhân đã bị điện giật.

Năm nạn nhân là: Lê Tấn Phong, sinh năm 1979, ở xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc và Phạm Thanh Phong, sinh năm 1985, xã An Định; Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 1970, xã Đa Phước Hội; Hồ Minh Sử, sinh năm 1991, xã Minh Đức và Nguyễn Anh Tuấn, xã An Định, cùng huyện Mỏ Cày Nam.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng nhân viên Công ty đã đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cù Lao Minh ở huyện Mỏ Cày Nam.

Trong đó, nạn nhân Phạm Thanh Phong và Hồ Minh Sử đã tử vong do ngạt nước, khi điện giật bị té xuống sông.

Ba nạn nhân còn lại bị thương nặng, đang điều trị tại Bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Huỳnh Phúc Hậu (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tai-nan-dien-giat-thuong-tam-o-ben-tre-lam-5-nguoi-thuong-vong/598337.vnp