Tai nạn chìm tàu thương tâm: Mẹ và con gái 2 tuổi chết thảm trên biển

Sau khi tìm thấy và đưa thi thể 2 mẹ con lên bờ, cơ quan chức năng chuyển các nạn nhân xấu số về quê lo hậu sự.

Vào khoảng 5h rạng sáng nay (27/2), tại khu vực sông Cầm thuộc phường Đức Chính, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) xảy ra vụ đắm tàu thương tâm khiến 2 mẹ con chết thảm và người chồng may mắn bơi được vào bờ.

Theo cơ quan chức năng, khi chiếc tàu mang số hiệu HD - 1013 chở vật liệu xây dựng của gia đình anh Hà Văn Linh (31 tuổi), vợ là chị Trịnh Diệu Linh (30 tuổi) cùng con gái Hà Phương Uyên (2 tuổi) cùng trú tại thôn An Cư, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang (Hải Dương) vừa rời bến được khoảng 300m bất ngờ bị đắm. Lúc này, anh Linh may mắn bơi vào bờ thoát chết, còn vợ cùng con gái mất tích.

Ảnh minh họa

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng thị xã Đông Triều huy động hơn 50 người gồm: bộ đội, dân quân, cảnh sát giao thông đường thủy để tìm kiếm tung tích 2 mẹ con. Sau khi tìm thấy và đưa thi thể 2 mẹ con lên bờ, cơ quan chức năng chuyển các nạn nhân xấu số về quê lo hậu sự. Đồng thời, tiến hành trục vớt chiếc tàu bị đắm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào tối cùng ngày, ông Trần Văn Hãn - Chủ tịch UBND xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang cho biết: "Gia đình anh Linh là công dân thuộc địa phương chúng tôi. Khi nhận được thông tin sự việc, đại diện lãnh đạo xã đến hỏi thăm chia buồn và động viên".

Theo ông Hãn, vào khoảng 13h chiều nay, thi thể chị Linh được đưa về nhà trước và khoảng 15h30, thi thể cháu Uyên cũng về đến địa phương. Tiếp đó, cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh có mặt tại gia đình để tiến hành khám nghiệm. Đến hơn 17h, gia đình nạn nhân tổ chức khâm liệm cho 2 mẹ con xấu số.

Được biết, gia đình nạn nhân mới mua chiếc tàu này được thời gian không lâu và đến rạng sáng nay thì gặp nạn.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tai-nan-chim-tau-thuong-tam-me-va-con-gai-2-tuoi-chet-tham-tren-bien-20180227220215125.htm