Tai nạn 1 xe máy chở 4 người cùng nhà: 2 người tử vong, 2 người nguy kịch

Chiếc xe máy gồm bố mẹ và hai con nhỏ tự gây tai nạn, khiến hai người tử vong tại chỗ, hai người bị thương nặng tại Sóc Sơn, Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm và cháu nhỏ được đưa vào BV Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm và cháu nhỏ được đưa vào BV Đa khoa Vĩnh Phúc cấp cứu

Tối 22/9, trao đổi với PV Báo Giao thông, chỉ huy Đội CSGT số 15 (Phòng CSGT Công an Tp. Hà Nôi) xác nhận, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội thụ lý giải quyết vụ tai nạn tự gây đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương. Đau lòng hơn, cả 4 nạn nhân trong vụ tai nạn đều là người cùng gia đình.

Thông tin ban đầu, vào hồi 17h30 cùng ngày (22/9), anh Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, ở xã Ngọc Thanh, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) điều khiển xe máy mang BKS 88H1-19762 chở vợ là chị Trần Thị Tuyết (SN 1993) và 2 con là Nguyễn Gia Bảo (SN 2015) và Nguyễn Gia Hân (SN 2018) đi trên QL18 theo hướng Bắc Ninh- Vĩnh Phúc.

Tới Km 4+800 trên tuyến QL18 qua địa bàn xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, chiếc xe máy chở 4 tự gây tai nạn khiến cả 2 người chết tại chỗ và 2 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Văn Huế

Nguồn ATGT: https://www.atgt.vn/tai-nan-1-xe-may-cho-4-nguoi-cung-nha-2-nguoi-tu-vong-2-nguoi-nguy-kich-d435669.html