Tái mặt vì... tái định cư!

Khu tái định cư (TĐC) nào đang 'có vấn đề' vậy Tư Quảng Ngãi?

- Khu tái định cư (TĐC) nào đang "có vấn đề" vậy Tư Quảng Ngãi?

Sạt lở núi đang đe dọa trực tiếp đến khu tái định cư thôn Trà Ích, xã Trà Lãnh.

Sạt lở núi đang đe dọa trực tiếp đến khu tái định cư thôn Trà Ích, xã Trà Lãnh.

- Khu TĐC xã Trà Lãnh (H. Tây Trà, Quảng Ngãi) đấy Bề Tui.

- Mục tiêu của TĐC là phải an cư, cớ sao lại tái mặt?

- Bởi TĐC nhưng không thể an cư, vì nguy cơ sạt lở núi luôn rình rập bà con.

- Chọn nơi làm khu TĐC tiên quyết là phải đảm bảo an toàn cho việc di dân chớ "bạ đâu đặt đấy" sao được.

- Vậy mới có chuyện người dân khu TĐC xã Trà Lãnh "tái mặt" vì nguy cơ sạt lở núi.

- Sự thể thế nào Tư kể tường tận nghe coi?

- Năm 2014 gần 40 hộ dân thôn Trà Ích (xã Trà Lãnh) nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở nên được di dời đến nơi ở mới với hy vọng sẽ thoát cảnh sống thấp thỏm trước nạn núi lở. Thế nhưng chưa được một năm khi về nơi ở mới thì nỗi lo sạt lở núi của người dân nơi đây tái diễn trở lại khi định cư ngay trong vùng cũng có nguy cơ sạt lở núi luôn rình rập, chẳng khác gì nơi ở cũ.

- Mấy năm nay đã có trận sạt lở núi nào đe dọa đến khu TĐC này chưa?

- Theo người dân, khi dời về khu TĐC ở chưa đầy một năm thì khu vực này đã xảy ra những trận sạt lở lớn khiến cho lượng đất, đá tràn vào nhà, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản. Vậy nên 4 năm nay, các hộ dân này luôn phải chấp nhận sống trong cảnh "đi không được, ở cũng không xong".

- Vậy có bao nhiêu hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp do núi lở?

- Trong số gần 40 hộ dân sống dưới chân núi có nguy cơ bị sạt lở ở thôn Trà Ích thì có 9 hộ trong vùng nguy hiểm cảnh báo cần di dời khẩn cấp.

- Vậy chính quyền địa phương đã có biện pháp nào giúp bà con chưa?

- Cứ mỗi khi trời mưa gió, chính quyền địa phương nhắc nhở các hộ bị ảnh hưởng khu vực sạt lở chủ động di dời, chuyển qua các hộ không bị ảnh hưởng bởi sạt lở.

- Theo Bề Tui, việc nhắc nhở như vậy là cần thiết nhưng chỉ là giải pháp tạm thời trong lúc nguy bách, quan trọng là chính quyền và ngành chức năng của H. Tây Trà và tỉnh Quảng Ngãi cần có giải pháp căn cơ và hiệu quả để giúp người dân khu TĐC Trà Ích được an cư, tránh nguy cơ sạt lở núi đe dọa, nhất là khi mùa mưa bão đã đến.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_197097_.aspx