Tái lấn chiếm vỉa hè tại các quán nhậu dưới chân Cầu Rồng

Hơn 10 ngày từ khi lực lượng chức năng P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) ra quân tiến hành tháo dỡ 9 quán xây dựng không phép tại khu vực phía nam Cầu Rồng. Tuy nhiên đến nay, các hàng quán này vẫn còn tiếp tục hoạt động và tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo khách, gây mất cảnh quan trật tự đô thị tại đây.

Hơn 10 ngày từ khi lực lượng chức năng P. An Hải Tây (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) ra quân tiến hành tháo dỡ 9 quán xây dựng không phép tại khu vực phía nam Cầu Rồng. Tuy nhiên đến nay, các hàng quán này vẫn còn tiếp tục hoạt động và tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, chèo kéo khách, gây mất cảnh quan trật tự đô thị tại đây.

Du khách phải đi dưới lòng đường khi bị các quán nhậu dưới chân Cầu Rồng chiếm hết vỉa hè.

Du khách phải đi dưới lòng đường khi bị các quán nhậu dưới chân Cầu Rồng chiếm hết vỉa hè.

Thực hiện Công văn số 3582/UBND-QLĐT ngày 31-5-2019 của UBND TP Đà Nẵng về xử lý công trình nhà hàng, quán tạm tại Đà Nẵng; Ý kiến chỉ đạo của UBND Q. Sơn Trà tại Thông báo số 395/TB-VP ngày 21-6-2019 về kết luận của Chủ tịch UBND quận – Trần Thị Thanh Tâm tại cuộc họp rà soát các công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn quận, ngày 24-7, lực lượng chức năng P. An Hải Tây ra quân tiến hành tháo dỡ 9 quán nhậu phía nam Cầu Rồng do vi phạm xây dựng không giấy phép, trái phép trên địa bàn. 9 quán này được người dân và du khách biết đến là một trong những khu phố nhậu đêm sầm uất nhất tại TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, các hàng quán này thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán, giữ xe; thời gian bán luôn diễn tình trạng chèo kéo khách, hoạt động quá khuya không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị tại Cầu Rồng – biểu tượng của “Thành phố đáng sống”. Theo kế hoạch, sau khi tiến hành tháo dỡ các quán vi phạm, các đơn vị liên quan tiến hành rào tôn lại toàn bộ khu vực trên để đảm bảo cảnh quan đô thị, vệ sinh môi trường, đặc biệt không để các hàng quán cũ tái chiếm lại khu vực trên buôn bán trở lại.

Tuy nhiên vừa qua, rất nhiều người dân và du khách liên tục phản ánh tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các quán nhậu này vẫn tiếp tục tái diễn. Theo quan sát của PV tối ngày 3-8, một số quán nhậu như: Nhớ, Quý Lợi, Như Ý, Cu Tý,... đã trở lại hoạt động và thường xuyên diễn ra các hoạt động chèo kéo khách, để bàn, ghế, xe máy lấn chiếm vỉa hè. Đặc biệt, các hàng quán này thường xuyên hoạt động quá giờ quy định, gây ồn ào, mất an ninh trật tự tại khu vực dưới chân Cầu Rồng. Chị Võ Thị Ánh Tuyết (32 tuổi, khách du lịch đến từ Quảng Nam) cho biết, hôm nay, chị và gia đình ra Đà Nẵng du lịch để được tận mắt thấy Cầu Rồng phun lửa. Khi Cầu Rồng phun lửa xong, gia đình chị quyết định quay về khách sạn để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi đi ngang qua các hàng quán ngay dưới chân Cầu Rồng thì liên tục bị các nhân viên bán quán nhậu tại đây chèo kéo, mời chào rất khó chịu. Đặc biệt, chị và gia đình buộc phải đi bộ xuống dưới lòng đường khi vỉa hè đã bị các hàng quán chiếm dụng làm nơi để bàn ghế, xe cộ.

Để tìm hiểu vấn đề trên, PV đã trao đổi với ông Nguyễn Bá An – Chủ tịch UBND P. An Hải Tây. Ông An cho biết, vấn đề lấn chiếm vỉa hè gây mất cảnh quan đô thị tại các quán nhậu khu vực dưới chân Cầu Rồng diễn ra lâu nay, đã và đang được người dân, du khách thành phố rất quan tâm. Vừa qua, sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố và Q. Sơn Trà trong việc ra quân tháo dỡ các hàng quán xây dựng không phép, trái phép, UBND P. An Hải Tây đã tiến hành ra quân xử lý, tháo dỡ 9 quán nhậu vi phạm dưới chân Cầu Rồng. Tuy nhiên, trong quá trình làm phải diễn ra từng bước, kết hợp với vận động thuyết phục người dân để có được sự đồng thuận, ý thức chấp hành tốt từ họ. Hiện tại, địa phương đã hoàn thành công việc tháo dỡ các hàng quán vi phạm và đang tiếp tục duy trì ổn định trật tự tại khu vực trên. Thời gian tới, Ban Quản lý các công trình xây dựng cơ bản Q. Sơn Trà sẽ tiếp tục ra quân, tiến hành rào tôn tại khu vực trên, chính thức lấy lại vỉa hè cho người dân và du khách tại khu vực này.

NGỌC QUỐC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/99_210543_tai-lan-chiem-via-he-tai-cac-quan-nhau-duoi-chan-c.aspx