Tài khoản Twitter của Đại sứ quán Trung Quốc ở Mỹ bị xâm nhập

Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ thông báo tài khoản Twitter của cơ quan này đã bị tin tặc đột nhập và tweet lại một cáo buộc về gian lận bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một sự kiện. Ảnh: Reuters

Tối 9/12, Tổng thống Trump đăng trên Twitter: “Tại sao cuộc bầu cử này không lập tức bị đảo ngược khi có tình trạng gian lận và ở đây là đảng Dân chủ? Làm thế nào một quốc gia lại được vận hành như vậy?”.

Chỉ vài phút sau đó, tài khoản Twitter chính thức của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã chia sẻ nội dung này của nhà lãnh đạo Mỹ khiến nhiều người sử dụng mạng xã hội quan tâm.

Đại sứ quán Trung Quốc sau đó thông báo: “Tài khoản Twitter của chúng tôi bị đột nhập vào chiều nay và chúng tôi phản đối hành động này”.

Ngày 26/11, Chính phủ Trung Quốc chính thức chúc mừng ông Joe Biden đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 3/11. Mối quan hệ Mỹ-Trung Quốc đã xấu đi trong thời gian ông Trump lãnh đạo nước Mỹ. Tổng thống Trump đã có lập trường cứng rắn với Trung Quốc, hai quốc gia đã bất đồng về thương mại, công nghệ cùng nhiều vấn đề chính trị.

Trung Quốc cấm Twitter nhưng các cơ quan ngoại giao và quan chức ngoại giao nước này vẫn sử dụng mạng xã hội này để truyền tải thông điệp tới dư luận nước ngoài.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố tài khoản mạng xã hội của cơ quan ngoại giao nước này bị đột nhập. Tháng 9 vừa qua, tài khoản Twitter của Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming đã bấm nút yêu thích bài viết chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Anh sau đó tuyên bố tài khoản Twitter của ông Liu Xiaoming đã bị tấn công và yêu cầu mạng xã hội này mở cuộc điều tra về vụ việc.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tai-khoan-twitter-cua-dai-su-quan-trung-quoc-o-my-bi-xam-nhap-20201210184504380.htm