Tai họa từ trên trời 'ập xuống': Trực thăng gây tai nạn khiến tay đua phải nhập viện

Một chiếc trực thăng truyền hình bay quá thấp trở thành nguyên nhân gây nên vụ tai nạn đáng tiếc ở chặng 4 giải đua xe đạp danh giá Giro d'Italia.

Sự cố khá hi hữu xảy ra ở chặng 4 giải đua xe đạp "Vòng quanh nước Ý" – Giro d'Italia – hôm 6/10. Thời điểm các cua-rơ dẫn đầu guồng pedal thực hiện cú nước rút khi chỉ còn cách đích chừng 800m, tai nạn bất ngờ… từ trên trời "ập xuống".

Có lẽ do muốn mang đến cho người xem những góc nhìn cận cảnh ở thời khắc quan trọng nhất chặng đua, một chiếc trực thăng truyền hình đã hạ độ cao quá thấp, tạo nên luồng gió mạnh thổi bay các thanh barrier bên đường. Hậu quả, hai tay đua Luca Wackermann và Etienne van Empel của đội Vini Zabu-KTM vướng phải những thanh chắn và té ngã xuống đường.

Các thanh barrier bị thổi tung do luồng gió mạnh từ chiếc trực thăng khiến 2 cua-rơ gặp nạn (Ảnh: Eurosport)

Các thanh barrier bị thổi tung do luồng gió mạnh từ chiếc trực thăng khiến 2 cua-rơ gặp nạn (Ảnh: Eurosport)

"Wackermann nhanh chóng được xe cứu thương chuyển đến bệnh viện. Chúng tôi chưa rõ cậu ấy có bị gãy xương chậu hay không. Cậu ấy gần như không còn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra. Các rào chắn đã không được buộc đủ chặt", Giám đốc đội đua Vini Zabu-KTM, Andrea Citracca, chia sẻ với phóng viên kênh RAI2.

Trong khi tay đua gặp nạn còn lại, Etienne van Empel, chỉ bị xây xước nhẹ. "Tôi ổn và chỉ bị vài vết cắt nhỏ ở ngón tay. Lúc này, suy nghĩ của tôi đều hướng về Luca và mong sớm nhận được những tin tức tốt lành".

Theo Brent Bookwalter, tay đua khoác áo Mitchelton-Scott chứng kiến vụ việc, chiếc trực thăng bay quá thấp là nguyên nhân gây nên vụ tai nạn đáng tiếc. "Khi đó, tôi cùng khoảng 10 tay đua khác đang nỗ lực về đích. Bất ngờ, các thanh barrier bị thổi tung và va vào nhóm chúng tôi. Tôi may mắn thoát nạn".

Van Empel cũng gặp nạn nhưng may mắn chỉ bị xây xước nhẹ (Ảnh: Twitter)

Cũng ở chặng 4, một tai nạn khác cũng xảy ra trước đó, khi cách vạch đích 86km. Cua-rơ Pieter Weening (Trek-Segafredo) không may đâm phải một chai đồ uống khiến chiếc xe lảo đảo. Nỗ lực giữ thăng bằng không thành, tay đua người Hà Lan ngã đập đầu xuống đường.

Sau khi được đội ngũ y tế xem xét, Weening tiếp tục được thi đấu. Tuy nhiên, vụ việc một lần nữa làm dấy lên tranh cãi về cách môn đua xe đạp đối phó với những vụ tai nạn tương tự.

Ở chặng 13 Tour de France cách đây gần 1 tháng, cua-rơ Romain Bardet cũng bị chấn thương vùng đầu nhưng vẫn được phép hoàn thành nốt chặng đua. Tay đua người Pháp sau đó bị xác định chảy máu não và buộc phải chia tay giải đua xe đạp danh giá nhất thế giới.

THÀNH AN

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/tai-hoa-tu-tren-troi-ap-xuong-truc-thang-gay-tai-nan-khien-tay-dua-phai-nhap-vien-402020710115534378.htm