Tái hiện Tinh hoa Việt tại đảo ngọc

Việc kết hợp những show diễn nghệ thuật cao cấp được xây dựng công phu, chuyên nghiệp và tinh tế, chính là điểm nhấn hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến Việt Nam thời gian qua.

Điểm nhấn Tinh hoa Việt Nam

Du lịch Việt Nam những năm gần đây ngày càng được quan tâm đầu tư giúp nâng tầm vị thế. Không chỉ tận dụng lợi thế về những danh lam thắng cảnh có sẵn, các nhà đầu tư du lịch đã biết lồng ghép, khai thác văn hóa Việt Nam vào những tác phẩm nghệ thuật cao cấp để thu hút khách. Tinh hoa Bắc bộ, Ký ức Hội An và sắp tới là show diễn Tinh hoa Việt Nam tại dự án Grand World Phú Quốc, là 3 trong số những chương trình nghệ thuật cao cấp giúp người xem cảm thấy mãn nhãn, mãn nhĩ và thăng hoa cảm xúc với âm thanh, ánh sáng, vũ đạo được lồng ghép một cách tinh tế.

Chương trình Tinh hoa Việt Nam là show thực cảnh tái hiện đầy đủ một Việt Nam với chiều dài văn hóa đặc sắc từ Bắc tới Nam. Không chỉ có sân khấu hoành tráng, âm thanh ánh sáng đỉnh cao, vũ đạo đẹp mắt và kịch bản hấp dẫn, Tinh hoa Việt Nam còn gây ấn tượng với nhiều khán giả bởi những đặc trưng văn hóa của người Việt Nam được lồng ghép khéo léo trong từng màn diễn. Mỗi góc diễn trong show Tinh hoa Việt Nam giúp hé lộ cho người xem và du khách những hình ảnh gắn liền với nền Văn minh nông nghiệp của người Việt Nam như Lễ cầu ngư, Hội làng chài, Lễ nghinh ông…

Tinh hoa Việt Nam là điểm nhấn thu hút du khách tại Grand World Phú Quốc đã kết hợp hoành tráng và đầy tinh tế giữa âm thanh, ánh sáng và vũ đạo.

Tinh hoa Việt Nam là điểm nhấn thu hút du khách tại Grand World Phú Quốc đã kết hợp hoành tráng và đầy tinh tế giữa âm thanh, ánh sáng và vũ đạo.

Bên cạnh đó, sân khấu của chương trình được thiết kế công phu, bắt mắt, cả sân khấu như mặt biển mênh mông nước, màu nước biến đổi theo màu ánh sáng được dùng để tạo ra sự tinh tế trong từng phân đoạn khác nhau.

Kích cầu du khách quay trở lại

Theo phân tích của Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật dân gian Á Châu, NSƯT Hoàng Dùng, hiện nay việc kết hợp tổ chức những tác phẩm nghệ thuật trình diễn cao cấp là giải pháp hữu hiệu nuôi dưỡng và phát triển du lịch một cách bền vững. Khách du lịch có nhu cầu lớn trong thưởng thức nghệ thuật, nên tiềm năng các show trình diễn ngày một lớn, cũng là nguồn khai thác hiệu quả với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, làm thế nào để tạo được những chương trình nghệ thuật “đến là phải xem” tại các vùng đất du lịch để thu hút khách hiệu quả, tạo tính sinh động cho các tour, là câu chuyện dài.

Các chương trình nghệ thuật không chỉ làm cho tour du lịch trở nên sinh động và đa dạng hơn trong hành trình khám phá của du khách, mà còn đem lại nguồn thu đáng kể cho các nghệ sĩ và chính những người làm du lịch. Tính trung bình mỗi ngày có 1-2 ca diễn, giá vé dao động 15-40USD/người, việc đầu tư các chương trình nghệ thuật như vậy vừa thu hút du khách quay trở lại, vừa đem lại nguồn thu cho ngân sách.

Du khách thích thú trải nghiệm.

Cùng chung quan điểm, NSND Hữu Từ khẳng định, để có một chương trình du lịch gắn với thương hiệu du lịch quốc gia cần có sự đầu tư lớn, bài bản, sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước và trên hết cần những doanh nghiệp đủ tâm, tầm để có thể cho ra mắt những show diễn thu hút được nhiều khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc tạo ra show diễn “đắt khách” đó cần được tính toán song song với những yếu tố khác như nơi lưu trú, quần thể có nơi vui chơi, mua sắm của một dự án.

Họa sĩ thiết kế mỹ thuật Đinh Công Đạt chia sẻ, các show du lịch muốn thành công cần gắn liền với chuỗi quần thể về du lịch. Ngay cả những vở diễn lẫy lừng như của Cirque du Soleil cũng phải dựa vào các casino hoặc khu du lịch nào đó chứ không thể đứng một mình. Hiện nay, Grand Wolrd Phú Quốc là dự án đáp ứng các tiêu chí như nơi lưu trú, nơi vui chơi giải trí và đặc biệt có show diễn hoành tráng mang đặc trưng văn hóa Việt Nam phục vụ khách thích du lịch trải nghiệm văn hóa. Điều này kết hợp với chương trình nghệ thuật Tinh hoa Việt Nam sẽ là điểm nhấn quan trọng hút khách du lịch đến Phú Quốc.

Theo thống kê, từ khi Phú Quốc hoàn thiện về hạ tầng, nơi lưu trú, dịch vụ, lượng khách du lịch đến đây liên tục gia tăng. Chỉ riêng 9 tháng năm 2019, lượng khách du lịch đến Phú Quốc đạt hơn 3,9 triệu lượt, tăng 33,2% cùng kỳ 2018, riêng khách nước ngoài tăng 28,3%. Do đó, việc phát triển và đưa vào vận hành show Tinh hoa Việt Nam sẽ cú huých cho du lịch Phú Quốc nói chung và là điểm nhấn quan trọng cho dự án Grand World Phú Quốc. Cũng giống như show Ký ức Hội An, Tinh hoa Việt Nam sẽ là điểm hẹn văn hóa mới được khách du lịch trong nước và quốc tế mong chờ “đến là xem” khi đi du lịch Phú Quốc.

PHONG CAO

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/tai-hien-tinh-hoa-viet-tai-dao-ngoc-75650.html