Tái hiện quang cảnh lều chõng của sĩ tử xưa

Một trong những hoạt động văn hóa Xuân Mậu Tuất đang được tổ chức tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng là Triển lãm trưng bày tư liệu, hiện vật về giáo dục, thi cử dưới các triều đại phong kiến tại Văn miếu Vĩnh Phúc.

Với cách bài trí khoa học, 250 hình ảnh, tư liệu, hiện vật gốc tại triển lãm đã khái quát cơ bản lịch sử hình thành nền Nho học Việt Nam và những thành tựu đạt được về giáo dục khoa cử của tỉnh Vĩnh Phúc trong các triều đại phong kiến.

Đặc biệt, bên lề triển lãm, công chúng được tận mắt chứng kiến quang cảnh lều chõng đi thi của các sĩ tử thời xưa qua việc tái hiện một kỳ thi dưới thời phong kiến. Muốn học thành tài thì phải không ngừng dùi mài kinh sử. Đó là thông điệp mà Văn miếu Vĩnh Phúc muốn gửi tới thế hệ trẻ thời nay qua việc tái hiện một cuộc “sát hạch” nhân tài khắt khe của ông cha ta thuở trước.

 Các “khảo quan” (hội đồng thi) thị sát trước khi thi.

Các “khảo quan” (hội đồng thi) thị sát trước khi thi.

Mỗi “sĩ tử” ngồi trên một cái chõng để làm bài thi.

Một “khảo quan” ngồi trên chòi canh để quan sát các sĩ tử từ trên cao.

Khi thi, “sĩ tử” luôn được giám sát chặt chẽ bởi các “khảo quan”.

Chùm ảnh của ANH THẢO

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tai-hien-quang-canh-leu-chong-cua-si-tu-xua-533459