Tái hiện lịch sử hào hùng của đất nước trong chương trình 'Tình khúc thời hoa đỏ'

Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề 'Tình khúc thời hoa đỏ' với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ tên tuổi, như: NSND Thái Bảo, NSƯT Đức Long, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Lương Huy, NSƯT Hoàng Xuân Bình, NSƯT Anh Tuấn và nhiều gương mặt trẻ khác.

 Phần biểu diễn tiết mục hát múa mở màn chương trình.

Phần biểu diễn tiết mục hát múa mở màn chương trình.

Chương trình nghệ thuật tái hiện một thời lịch sử hào hùng của đất nước, quân và dân ta. Các tiết mục được nhà hát dàn dựng công phu, dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của Giám đốc nhà hát Nguyễn Hải Linh.

Phần biểu diễn ca ngợi hình tượng người chiến sĩ mang đến nhiều cảm xúc cho người xem.

Chương trình được chia thành 3 phần nối tiếp nhau bởi những tác phẩm nổi tiếng, đi cùng năm tháng, như: “Những bông hoa lửa”, “Đợi anh về”, “Nhớ”… tập trung ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi trong những năm tháng chiến đấu, hy sinh bảo vệ Tổ quốc.

Ở phần cuối của chương trình có tên gọi “Bình minh” là những sáng tác của các nghệ sĩ trẻ, như Tạ Quang Thắng, Dương Cầm,… nêu bật tiếp nối, những luồng gió mới của sự phát triển, đổi mới và tạo nên sự phát triển của đất nước ta trong thời kỳ hội nhập với khu vực và thế giới. Âm nhạc của phần này không chỉ nói lên tình yêu quê hương, đất nước mà còn thể hiện sự bừng sáng của ngày mai, của tương lai với ánh bình minh sáng chói cho dân tộc Việt Nam.

NSND Thái Bảo đàn hát ca khúc “Thu muộn”.

“Tình khúc thời hoa đỏ” còn là một chương trình thể hiện sự tiếp nối truyền thống dân tộc của thế hệ các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Gần 70 năm hoạt động, nhà hát đã vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Giới thiệu về các kế hoạch, hoạt động của nhà hát trong năm 2021, ông Hoàng Xuân Bình, Phó giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cho biết: “Năm nay, chúng tôi đã xây dựng rất nhiều chương trình khác nhau. Một trong những trọng tâm là chúng tôi xây dựng các chương trình cho cuộc thi Liên hoan Ca múa nhạc toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức tại Thái Nguyên tới đây. Hiện nay, từ ban giám đốc, khối sáng tạo cùng tất cả các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên đang luyện tập các chương trình để vừa hoàn thành nhiệm vụ phục vụ chính trị, vừa dàn dựng các chương trình nghệ thuật mang nhiều hướng đổi mới, đáp ứng thị hiếu công chúng”.

Tin, ảnh: LAN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tai-hien-lich-su-hao-hung-cua-dat-nuoc-trong-chuong-trinh-tinh-khuc-thoi-hoa-do-657783