Tái hiện lại bức ảnh ngoạn mục sau 86 năm

Bức ảnh những người công nhân xây dựng ngồi ăn trưa trên thanh rầm giữa 'lưng chừng trời' là một trong những bức ảnh ngoạn mục nổi tiếng trong lịch sử nhiếp ảnh. Mới đây, bức ảnh này đã được tái hiện trở lại.

Bức ảnh nguyên gốc “Lunch Atop A Skyscraper” (Bữa trưa trên tòa nhà chọc trời) được thực hiện tại thành phố New York (Mỹ) hồi năm 1932, khi ấy, những người công nhân đang làm việc trên công trường xây dựng công trình Rockefeller Center đã tranh thủ ăn một bữa trưa vội vã.

Bức ảnh khi ấy mang một ý nghĩa ẩn dụ về niềm hy vọng và sự tiến bộ đặt giữa bối cảnh nền kinh tế thế giới đang trong thời kỳ Đại Suy thoái. Khi ấy, hình ảnh những người công nhân vất vả nhưng vẫn vui vẻ, giống như hiện thân của nền kinh tế dù đang vật lộn, nhưng vẫn sẽ không ngừng gây dựng, cải thiện và tiếp tục làm phần việc của mình.

Danh tính người chụp bức ảnh nguyên gốc giờ đây không lần lại được, nhưng khoảnh khắc được thu lại đã trở thành một trong những khuôn hình nhiếp ảnh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Danh tính người chụp bức ảnh nguyên gốc giờ đây không lần lại được, nhưng khoảnh khắc được thu lại đã trở thành một trong những khuôn hình nhiếp ảnh nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Giờ đây, 86 năm sau, những người chiến thắng trong một cuộc thi được tổ chức bởi một hãng thực phẩm trực tuyến tại Anh đã có cơ hội được tận hưởng bữa ăn mạo hiểm nhất cuộc đời, nhằm tái hiện lại bức hình được chụp ở độ cao tương đương tầng thứ 32 của một tòa nhà chọc trời nằm ở khu vực trung tâm London (Anh).

Trong những bức ảnh mới được tái hiện tại thủ đô London (Anh), những người tham gia chụp hình cũng ngồi trên một thanh rầm đặt ở độ cao chóng mặt, thuộc khu vực trung tâm London (Anh), bên cạnh một tòa nhà chọc trời nằm ở gần cầu London.

Mặc dù thoạt trông có thể tưởng tình huống chụp ảnh rất nguy hiểm, nhưng kỳ thực họ đều có các biện pháp bảo vệ an toàn được thực hiện kỹ lưỡng.

Theo Bích Ngọc/dantri.com.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/tai-hien-lai-buc-anh-ngoan-muc-sau-86-nam-78890.html