Tái hiện ký ức Ngã ba Đồng Lộc với MV nhạc 'Cúc ơi'

Ngày 19-7, tại Hà Nội, nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Tố Nga ra mắt MV mới nhất 'Cúc ơi' tri ân những nữ liệt sĩ thanh niên xung phong (TNXP) đã ngã xuống tại Ngã ba Đồng Lộc. MV được ra mắt nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7).

NSƯT Tố Nga trong MV “Cúc ơi”. Ảnh: Thanh Thuận

Đây là MV đã được NSƯT Tố Nga ấp ủ suốt 12 năm qua nhưng đến nay mới có cơ hội thực hiện và đã kịp ra mắt đúng dịp kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

“Cúc ơi” là ca khúc xúc động về người nữ liệt sĩ TNXP Ngã ba Đồng Lộc năm nào. Trong MV, NSƯT Tố Nga vào vai người chị cả của các nữ TNXP trẻ trung, yêu đời.

Ngày ấy, vào lúc 16 giờ ngày 24-7-1968 tại ngã ba Đồng Lộc, máy bay Mỹ trong một đợt bắn phá đã cướp đi sinh mạng của 10 cô gái TNXP đang ở độ tuổi tươi đẹp nhất của một đời người khi đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom.

Bài hát có sức lay động và ám ảnh đối với người nghe. Tuy không có câu chữ cụ thể nào nói về tội ác giặc Mỹ xâm lược trong chiến tranh phá hoại miền Bắc, nhưng có sức thổi bùng ngọn lửa căm thù giặc Mỹ trong trái tim người nghe qua việc tác giả dựng lại chân dung người nữ thanh niên xung phong Hồ Thị Cúc và nỗi xót thương của những người đồng đội.

“Cúc ơi” cũng là MV được NSƯT Tố Nga đầu tư "khủng" nhất. Tái hiện một thời bom lửa đau thương với gần 200 diễn viên quần chúng, MV đã nhận được sự hỗ trợ đắc lực của các đơn vị bộ đội tại Hà Tĩnh. Đây cũng là MV đầu tiên của một nghệ sĩ dòng nhạc truyền thống được ra mắt tại rạp chiếu phim vì Tố Nga mong muốn, rạp chiếu sẽ gửi đến khán giả những hình ảnh sống động, chân thực nhất.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/tai-hien-ky-uc-nga-ba-dong-loc-voi-mv-nhac-cuc-oi/