Tái hiện ký ức hào hùng Ngày Giải phóng Thủ đô

Sáng 10/10, tại Phố bích họa Phùng Hưng, UBND quận Hoàn Kiếm và Ban quản lý Phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Ký ức Hà Nội - 65 năm'. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019). Chương trình tái hiện lại một số hình ảnh của Thủ đô Hà Nội khi bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến (cuối năm 1946) và Ngày trở về, ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954

Chương trình tái hiện lại một số hình ảnh của Thủ đô Hà Nội khi bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến (cuối năm 1946) và Ngày trở về, ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954)

Chương trình tái hiện lại một số hình ảnh của Thủ đô Hà Nội khi bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến (cuối năm 1946) và Ngày trở về, ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954)

Không khí ngày quân ta tiến về Thủ đô Hà Nội (10/10/1954) với đường phố Hà Nội đã được chăng cờ hoa, khẩu hiệu rực rỡ.

Chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” còn giúp mỗi công dân có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, đầy truyền thống và tự hào dân tộc.

Ban tổ chức đã tái hiện dãy nhà trong phố cổ, từ vỉa hè, kéo hết chiều ngang của đường phố là một chiến lũy được xây dựng bằng các đồ dùng gia đình như: Cánh cửa, bàn, ghế, ghế băng công sở, tủ gỗ, chạn bát, gỗ, thân cây và nhiều bao cát...

Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về

Người Hà Nội với nhiều giai tầng, thế hệ khác nhau mang theo cờ đỏ sao vàng, hoa tươi đứng hai bên đường chờ đón bộ đội từ chiến khu Việt Bắc về tiếp quản Thủ đô.

chương trình “Ký ức Hà Nội - 65 năm” còn giúp mỗi công dân có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, đầy truyền thống và tự hào dân tộc

Nhật Bắc (thực hiện)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/van-hoa/tai-hien-ky-uc-hao-hung-ngay-giai-phong-thu-do/377087.vgp