Tái hiện khung cảnh giao thương nhộn nhịp tại Hội An

Ngày 21-5, tại Hà Nội, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) đã tổ chức buổi họp báo giới thiệu chương trình Liên hoan thiếu nhi quốc tế VTV 2019.

Theo đó, liên hoan năm nay sẽ diễn ra tại Hội An từ ngày 26-5 đến 3-6. Năm nay sẽ có 8 đoàn thiếu nhi tham gia gồm: Hàn Quốc, Indonesia, Liên bang Nga, Thái Lan, Philippines, Sri Lanka, Trung Quốc và Việt Nam.

Liên hoan Thiếu nhi quốc tế VTV 2019 lựa chọn chủ đề Sắc màu văn hóa bốn phương, hướng trẻ em tới những nét đẹp văn hóa quê hương, đất nước, truyền cảm hứng để các em biết trân quý và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như khám phá sự phong phú, đa sắc màu văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động của Liên hoan, các đoàn thiếu nhi Việt Nam và quốc tế sẽ được trải nghiệm các hoạt động chính như: Tham quan Nhà cổ, Chùa Cầu, Hội quán, giao lưu với các nghệ nhân, ngoạn cảnh sông Hoài, trải nghiệm các món đặc sản Hội An, xem hát Bài chòi, khám phá nghề làm đèn lồng, nghề gốm Thanh Hà, nghề tre ghép mỹ nghệ Cẩm Thanh, nghề gấp lá dừa Cẩm Thanh...

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Trưởng ban Thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ về sự kiện với các nhà báo.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Trưởng ban Thanh thiếu niên Đài truyền hình Việt Nam chia sẻ về sự kiện với các nhà báo.

Nhà báo Đặng Diễm Quỳnh - Trưởng ban Thanh thiếu niên VTV cho biết: "Liên hoan thiếu nhi năm nay diễn ra tại Nam Hội An, một nơi có sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Với chủ đề nay năm, ê-kíp sản xuất cũng mong muốn nỗ lực mang tới cho các em thiếu nhi một liên hoan sôi động. Còn với khán giả, đó sẽ là một chương trình nghệ thuật có màu sắc riêng, thu hút không chỉ với đối tượng khán giả thiếu nhi".

Điểm nhấn của Liên hoan là đêm Gala nghệ thuật Sắc màu văn hóa bốn phương được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ 10 thứ sáu ngày 31-5 trên kênh VTV1 tại khu vui chơi giải trí, trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên hoang dã Vinpearl Land Nam Hội An.

Gala sẽ mang tới những phần trình diễn đặc sắc, ấn tượng của các đoàn thiếu nhi quốc tế và Việt Nam. Đoàn nghệ thuật múa dân gian thiếu nhi Kalinka đến từ Nga sẽ trình diễn vũ điệu với những chiếc thìa gỗ - điệu múa đem đến cho khán giả nét dịu dàng, nhẹ nhàng của các cô gái Nga trong trang phục đầy màu sắc và duyên dáng.

Đoàn nghệ thuật thiếu nhi Thái Lan đến từ Trường Joselp Nakhon Sawan - ngôi trường liên tiếp giành được 6 giải quán quân ở 6 cuộc thi âm nhạc khác nhau trong nước, sẽ biểu diễn tiết mục múa mặt nạ cổ điển – điệu múa tuyệt đẹp chỉ được trình diễn trong các buổi tiệc hoàng gia.

Đoàn thiếu nhi Madaue Children And Youth Chorus đến từ Philippines mang tới điệu múa dân gian Tinikling- điệu múa phổ biến nhất Philippines mang tên một loài chim chân dài ở đất nước này.

Đoàn nghệ thuật Sangar Seni Citra Budaya Bogor đến từ Indonesia mang tới tiết mục Jati Maung – câu chuyện của những chú hổ khiến người xem hòa mình vào không gian của một khu rừng và cảm nhận được tinh thần bảo vệ động vật...

Đặc biệt, mở đầu đêm Gala sẽ là phần thả hoa đăng, trình diễn Carnaval Gặp gỡ Đông Tây trên dòng sông Hội tái hiện khung cảnh giao thương, trao đổi hàng hóa nhộn nhịp của Hội An xưa. Kết thúc Gala sẽ là màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ trong khung cảnh nên thơ, trên bến dưới thuyền tại quảng trường Ánh sáng – địa điểm chính diễn ra chương trình.

VIẾT THỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/giai-tri/xem-nghe-doc/tai-hien-khung-canh-giao-thuong-nhon-nhip-tai-hoi-an-835263.html