Tái hiện Kênh Lớn từ thời nhà Nguyễn trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2019

Tết 2019, Đường hoa Nguyễn Huệ, một sự kiện vui tết Nguyên Đán quen thuộc của người dân TPHCM sẽ có một điểm đặc biệt. Đó là, Ban tổ chức sẽ tái hiện một phần Kênh Lớn, con kênh đào nằm trên con đường này vào thời chúa Nguyễn để người dân biết thêm một phần lịch sử thành phố.

Một phân cảnh trên Đường hoa Nguyễn Huệ 2019. Ảnh: Saigontourist cung cấp

Theo thông tin từ Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), đơn vị thực hiện đường hoa, một phần Kênh Lớn sẽ được tái hiện ở phân đoạn đầu tiên của đường hoa. Ý tưởng của việc tái hiện kênh đào này bắt nguồn từ lịch sử của Phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi làm sự kiện đường hoa. Năm 1790, thời Chúa Nguyễn, một phần của phố đi bộ ngày nay là kênh đào có tên là Kênh Lớn hay Kênh Chợ Vải, chạy từ bến Bạch Đằng đến trước UBND thành phố.

Kênh Lớn ngày xưa và phố đi bộ Nguyễn Huệ ngày nay. Ảnh: Internet

Đến năm 1859, người Pháp gọi Kênh Chợ Vải là Kênh Grand. Năm 1861, đổi tên thành Kênh Charner. Vào năm 1887, Kênh Charner được san lấp và hợp cùng con đường hai bên tạo thành Đại lộ Charner. Đến năm 1956, đại lộ này được đổi tên là Đại lộ Nguyễn Huệ.

Trong nhiều năm đại lộ Nguyễn Huệ là nơi tập trung hoa tết, là nơi để người dân đến thưởng hoa, chọn và mua hoa về trang trí. Một thời gian sau khi chợ hoa tết dời đi, đến năm 2004, TPHCM bắt đầu tổ chức sự kiện đường hoa vào mỗi dịp tết cho người dân du Xuân, thưởng hoa trên đại lộ này.

Một trong những cổng chào của Đường hoa Nguyễn Huệ 2019. Ảnh: Saigontourist cung cấp

Cùng với điểm nhấn về tái hiện lịch sử, đường hoa 2019 với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng vươn xa” sẽ có nhiều chi tiết mới. Trong đó, ngay tại cổng trung tâm sẽ sắp đặt cảnh đại gia đình Hợi với 9 thành viên đi chơi và mua sắm tết ở chợ Bến Thành Chiều. Ở đây, cũng sẽ có những chú cha cao đến 2.9 mét và heo mẹ cao 2.6 mét trong trang phục áo dài nón lá, áo dài khăn rằn chào đón du khách du Xuân.

Ở giao lộ Huỳnh Thúc Kháng - Nguyễn Huệ sẽ có phân đoạn “Thành phố thông minh”, thể hiện sự chuyển động của thành phố trong thời kỳ mới. Ở đây, sẽ có đại cảnh “Internet vạn vật” với những quả cầu, hình khối đa giác gắn kết với nhau mang hai sắc thái khác nhau trong cùng một ngày, có các tiểu cảnh “Không gian ba chiều”, “Vườn kết nối”, “Robot thân thiện”, “Cây thông minh”, cho thấy sự hiện diện đa chiều của công nghệ trong đời sống thường nhật.

Một phân ảnh khác của đường hoa. Ảnh: Saigontourist cung cấp

Phân cảnh "Đại dương xanh" cũng được Ban tổ chức hứa hẹn là sẽ đem lại sự bất ngờ lớn ở đường hoa năm nay. Ở đây, những người làm sự kiện mong muốn sẽ tạo nên một phân cảnh giúp cho khách tham quan có cảm giác như đang dạo bước trong lòng đại dương, với những cuộn sóng, những cột bong bóng dao động vần vũ và đàn cá bơi lội phía trên đầu.

Hoa và cây lá xanh thân dài được sử dụng chủ yếu ở khu vực này để mô phỏng rong và thực vật biển. Xen kẽ trong thảm thực vật đại dương là những bóng đèn hình giọt nước chất liệu Thermoplastics (vật liệu đàn hồi nhiệt dẻo), chiều cao từ 0.9 -1.4 mét để có thể phát sáng vào ban đêm.

Công nghệ Moodlamp cũng được ứng dụng để giúp những chậu cây tự phát sáng chuyển màu trong đêm. Các nắp ngọc trai cũng sẽ tự động đóng mở để mang lại hơi thở của cuộc sống về đêm cho“phân cảnh này.

Phân cảnh Đại Dương Xanh. Ảnh: Saigontourist cung cấp

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Kỷ Hợi 2019 sẽ được thi công từ ngày 13 tháng Chạp, mở cửa đón khách tham quan từ 28 tháng Chạp đến Mùng 4 tết.

Đào Loan

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/282877/tai-hien-kenh-lon-tu-thoi-nha-nguyen-tren-duong-hoa-nguyen-hue-2019.html