Tái hiện hội hát Cầu Huê

Ngày 13.2 (mùng 6 Tết), tại TP.Pleiku, Bảo tàng Gia Lai tổ chức tái hiện lễ hội hát Cầu Huê - lễ hội thể hiện tình đoàn kết Kinh - Thượng vùng Tây Sơn thượng đạo, nơi dấy binh khởi nghiệp ba anh em nhà Tây Sơn.

Lễ hội này ngày trước được tổ chức ở An Khê (Gia Lai) và đã thất truyền từ hơn nửa thế kỷ nay và mới được phục dựng. Những hoạt động trong lễ hội như biểu diễn võ thuật, hát bội, đá gà..., các trò chơi dân gian và phiên chợ Kinh - Thượng đã phần nào được thể hiện.

Lễ hội đã thu hút hàng ngàn lượt người tham gia, thưởng lãm. Và với một tỉnh miền núi ít địa điểm du xuân như ở Gia Lai thì đây là hoạt động văn hóa có điểm nhấn.

Trước đó, cùng với tỉnh Bình Định, tại thị xã An Khê (Gia Lai) đã tưng bừng diễn ra kỷ niệm 227 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với nhiều hoạt động văn hóa - thể thao đặc sắc. Từ vùng đất này, ba anh em nhà Tây Sơn đã dấy binh khởi nghiệp, tiến thẳng ra Bắc đánh tan ngoại xâm, lập nên chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa lưu danh sử sách.

Một số hình ảnh tại lễ hội hát Cầu Huê:

Trần Hiếu

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tai-hien-hoi-hat-cau-hue-667190.html