Tái hiện hình ảnh vua Lê Đại Hành đi cày ở núi Đọi

Sáng 22-2 (mùng 7 tháng Giêng), tại cánh đồng xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Lễ hội tịch điền Đọi Sơn 2018 và thực hiện nghi lễ cày tịch điền. Lễ hội không chỉ mang ý nghĩa khuyến nông, cầu cho mưa thuận, gió hòa, mùa màng tốt tươi, mà còn là nơi lưu giữ nét đẹp, bản sắc văn hóa của dân tộc.

 Mở đầu là phần lễ có các nghi thức như lễ cáo yết, lễ rước nước, lễ sái tịnh, lễ cầu an

Mở đầu là phần lễ có các nghi thức như lễ cáo yết, lễ rước nước, lễ sái tịnh, lễ cầu an

Các thanh niên trai tráng rước kiệu

Được khôi phục 10 năm nay, lễ hội nhằm cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt

Nhiều du khách đến tham quan lễ hội Tịch điền, đây cũng là dịp tưởng nhớ về cội nguồn, giáo dục các thế hệ trẻ truyền thống yêu lao động của cha ông

Người đóng giả vua Lê Đại Hành cày ruộng khai xuân năm 2018 là cụ Đinh Công Tế (89 tuổi) ở thôn Đọi Nhất, xã Đọi Sơn. Được biết đây là năm thứ 9 cụ có vinh dự này tại lễ hội

Màn trống khai hội do phụ nữ Đọi Sơn thực hiện khiến không khí lễ hội càng trở nên náo nhiệt. Đọi Sơn còn được biết đến là ngôi làng nổi tiếng về nghề làm trống, những chiếc trống phục vụ các hoạt động lớn ở Việt Nam đều có xuất xứ từ Đọi Sơn

Màn múa rồng đặc sắc do người dân trong làng trình diễn tại khuôn viên cánh đồng

Các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc tỉnh Hà Nam trong màn múa hát mừng Đảng, mừng Xuân

Sau khi làm lễ và dâng hương, một bậc cao niên khoác áo long bào nhập linh khí quân vương Lê Đại Hành sẽ đi đường cày đầu tiên

Theo truyền thống, vua sẽ đi đầu tiên với 3 luống cày, phía sau là các quan văn, quan võ

Các thiếu nữ đi sau thả hạt giống xuống những luống cày, những hạt giống được gieo xuống mang theo mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu

Lam Thanh - Phú Khánh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/tai-hien-hinh-anh-vua-le-dai-hanh-di-cay-o-nui-doi/758304.antd