Tái hiện Chiến thắng Điện Biên Phủ thông qua nghệ thuật xiếc

Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam dàn dựng và biểu diễn chương trình xiếc 'Sống mãi với Điện Biên' vào 20 giờ, ngày 5-5, tại Rạp Xiếc Trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội).

 Một cảnh trong chương trình xiếc “Sống mãi với Điện Biên". Ảnh do Liên đoàn Xiếc Việt Nam cung cấp.

Một cảnh trong chương trình xiếc “Sống mãi với Điện Biên". Ảnh do Liên đoàn Xiếc Việt Nam cung cấp.

Chương trình “Sống mãi với Điện Biên” dài 60 phút, kết hợp giữa nghệ thuật xiếc với các loại hình khác như âm nhạc, múa, sân khấu hóa qua các hoạt cảnh “Người Mèo ơn Đảng”, “Hành quân xa”, “Hò kéo pháo”, “Giải phóng Điện Biên”… được ê kíp đầu tư sáng tạo tái hiện hành trình “Chín năm làm một Điện Biên/ Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng” của quân và dân ta. Ở đó, các nghệ sĩ vào vai chiến sĩ và nhân dân thực hiện các màn nhào lộn, cầu bật, đế trụ, tung hứng để khán giả hình dung về những đoàn quân vượt núi, băng rừng tải đạn, đưa pháo, lương thực vào chiến trường.

Chương trình còn có phần giao lưu với các nhân chứng lịch sử và trao quà tặng các cựu chiến binh, người có công trong kháng chiến chống Pháp.

CHÂU XUYÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/tai-hien-chien-thang-dien-bien-phu-thong-qua-nghe-thuat-xiec-573139