'Tái định... hư'

Lại 'xéo xắt' chơi chữ rứa Bề Tui!

Người dân tỏ ra hoài nghi vì chất lượng công trình quá kém dù chưa đưa vào sử dụng.

- Nào có chơi chữ gì đâu Tư Quảng Ngãi. Đấy là người dân quê Tư gọi Khu tái định cư (TĐC) Nước Y (xã Ba Vinh, H. Ba Tơ).

- Sao gọi lạ rứa?

- Do nơi ở bị tình trạng sạt lở kéo dài, uy hiếp trực tiếp đến 39 hộ dân ở xã Ba Vinh nên ngành chức năng quyết định xây dựng Khu TĐC Nước Y để di dời số hộ dân trên. Khu TĐC rộng 20.500m2, khởi công xây dựng từ tháng 3-2017 với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Dự kiến, khu TĐC sẽ hoàn thành vào tháng 8-2017, nhưng đến nay đã quá hạn 1 năm mà khu TĐC vẫn chưa thể đưa vào sử dụng. Điều đáng nói, công trình chưa nghiệm thu nhưng đã xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

- Cụ thể?

- Nhiều điểm thuộc dự án bắt đầu xuất hiện sụt lún, con đường bê-tông dẫn vào khu TĐC chằng chịt các vết nứt lớn nhỏ. Trước tình trạng đó, đơn vị thi công khắc phục tạm thời bằng việc lấy bê-tông để vá nhưng rồi gặp mưa lớn các vết nứt cũng trở lại, các vết vá bằng bê-tông trồi lên nham nhở, ngổn ngang. Không những thế, kè ta luy phía trước khu TĐC cũng nứt toác để lộ khe hở đến vài cen-ti-mét...

- Như vậy thì quả không ổn?

- Việc khu TĐC chưa sử dụng nhưng lại hư hỏng khiến người dân càng tỏ ra lo lắng, bất an. Họ hoài nghi công trình được đầu tư cả chục tỷ đồng mà chất lượng kém như vậy thì khi về ở còn xuất hiện những bất cập gì? Chưa nói đến, mùa mưa bão đang đến gần, họ đang bị "dí" bởi nạn sạt lở ngày một hiện hữu tại nơi ở cũ.

- Các cơ quan chức năng trả lời thế nào?

- Lãnh đạo UBND xã Ba Vinh cho hay, khu TĐC này bắt đầu xuất hiện hư hỏng từ cuối tháng 9-2018 khi gặp phải một số trận mưa lớn. Trước tình trạng này, xã cũng đã kiến nghị với chủ đầu tư và đơn vị thi công nhanh chóng khắc phục, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án để bà con sớm có nơi ở an toàn. Trong khi đó, lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh thừa nhận, việc hư hỏng ở khu TĐC nguyên nhân cơ bản là do biện pháp, chất lượng và kỹ thuật thi công.

Bề Tui thiết nghĩ chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan sớm giải quyết dứt điểm những hư hỏng, bất cập, sớm đưa người dân về nơi ở mới an toàn, đảm bảo trước mùa mưa bão năm nay.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_198237_-tai-dinh-hu-.aspx