Tái định cư các trường hợp sử dụng đất công bị thu hồi

Ngày 16-6, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì cuộc tiếp dân liên quan đến nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Phạm Thị Diên Hồng, ngụ phường An Phú (quận 2) về giải tỏa, đền bù thực hiện dự án xây dựng đường Lương Định Của.

Theo UBND quận 2, phần đất thuộc căn nhà số 19/6C Lương Định Của có diện tích 64m2 do bà Hồng sử dụng có nguồn gốc đất công do Nhà nước quản lý. Năm 1993, ông Lê Thái Hòa chiếm dụng, sau đó bán lại giấy tay cho bà Hồng. Năm 1995, bà Hồng ký hợp đồng với UBND phường Bình An thuê sử dụng phần đất này vào mục đích kinh doanh. Toàn bộ phần nhà và đất trên nằm trong phạm vi giải tỏa để thực hiện dự án xây dựng đường Lương Định Của.

Năm 2017, Nhà nước có quyết định thu hồi đất, bà Hồng chấp hành giao đất, di dời đến nơi khác thuê ở. Hơn 2 năm qua, bà Hồng có đơn kiến nghị đến UBND quận 2 ngoài việc đền bù căn nhà hơn 1 tỷ đồng, còn giải quyết cho tái định cư và chi trả tiền tạm cư theo mức 12 triệu đồng/tháng trong 2,5 năm. UBND quận 2 đã nhiều lần tiếp xúc, có văn bản trả lời bà Hồng, để được tái định cư, bà Hồng phải nằm trong diện không đứng tên chủ sở hữu nhà, đất nào trên địa bàn TPHCM. Do đất bà Hồng sử dụng thuộc diện thuê của Nhà nước nên cũng không được hưởng chính sách tạm cư.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi tiếp bà Phạm Thị Diên Hồng.Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ phát biểu trong buổi tiếp bà Phạm Thị Diên Hồng.Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo UBND quận 2, qua xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai 24 quận huyện của TPHCM và cả nơi bà Hồng từng cư trú ở tỉnh Đồng Tháp, bà Hồng không đứng tên sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nào, hơn 2 năm qua đi thuê nhà ở và có hoàn cảnh khó khăn. UBND quận 2 đã có văn bản trình UBND TPHCM chấp thuận phương án giải quyết cho bà Hồng được mua 1 nền đất diện tích 198m2 tái định cư tại khu dân cư 50ha Cát Lái.

Ngoài số tiền đền bù hơn 1 tỷ đồng, UBND quận 2 còn chi thưởng 15 triệu đồng cho bà Hồng do đã sớm bàn giao đất cho chủ đầu tư, trong khi còn 18 trường hợp trong khu vực có sử dụng đất công do Nhà nước quản lý nhưng không ký hợp đồng thuê đất, tới nay chưa chấp hành giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Tại buổi tiếp dân, đại diện Ban Pháp chế HĐND TPHCM ghi nhận và đánh giá cao sự gương mẫu chấp hành giao đất của bà Hồng ngay từ thời điểm dự án được triển khai; khẳng định việc thực hiện chính sách tái định cư theo kiến nghị của UBND quận 2 đối với những trường hợp sử dụng đất công, bị giải tỏa nhưng không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước giao đất ở mới có thu tiền sử dụng đất hoặc bán nhà tái định cư là đúng quy định.

Giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, giá đất ở tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất do UBND TPHCM quy định. Đối với 18 trường hợp trong dự án tới nay chưa giao đất theo quyết định thu hồi đất thực hiện dự án, đều thuộc diện sử dụng đất công, không ký hợp đồng thuê với Nhà nước, nhưng nếu xác định được hiện không có nhà ở nơi khác trên địa bàn TPHCM cũng được áp dụng chính sách này.

Kết luận buổi tiếp dân, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ ghi nhận sự gương mẫu, chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước của bà Hồng. Khi có dự án triển khai, bà Hồng đã chấp hành bàn giao đất. UBND quận 2 ngoài chi trả tiền đền bù còn hỗ trợ cho bà Hồng tìm nơi tạm cư và chủ động xác minh tình trạng sử dụng đất, sở hữu nhà của bà Hồng tại TPHCM và quê nhà tỉnh Đồng Tháp.

Bà Hồng đáp ứng được các yêu cầu về hưởng chính sách tái định cư theo quy định. Với 18 trường hợp còn lại trong dự án cũng sẽ được hưởng chính sách mua nhà, đất tái định cư nếu không có nhà ở trên địa bàn 24 quận huyện của thành phố. Về kiến nghị được hưởng chính sách hỗ trợ tạm cư, theo quy định, bà Hồng không thuộc diện xem xét, giải quyết.

Bà Hồng chấp thuận với hướng giải quyết trên và mong UBND quận 2 sớm giải quyết các thủ tục để bà được mua lô đất tái định cư, xây nhà ở ổn định cuộc sống, sinh hoạt.

HOÀI NAM

Nguồn SGĐT: http://saigondautu.com.vn/van-hoa-doi-song/tai-dinh-cu-cac-truong-hop-su-dung-dat-cong-bi-thu-hoi-81297.html