Tái diễn trò lừa đánh cắp tài khoản Facebook, người dùng cần nên cẩn thận

Những ngày gần đây, trò lừa gắn thẻ vào bài viết tai nạn giao thông để đánh cắp tài khoản Facebook lại tiếp tục tái diễn.

Vài ngày gần đây, nhiều người dùng cho biết mình bị gắn thẻ vào các bài viết nội dung tai nạn giao thông trên Facebook.

Những bài viết dạng này thường đính kèm một đường link với thông tin hiển thị là các trang tin tức lớn, tuy nhiên, người dùng có thể bị lừa mất tài khoản nếu đăng nhập thông tin tài khoản nếu nhấn vào đường link này.

Được biết, chiêu thức lừa đảo này không hề mới và đã được kẻ gian sử dụng nhiều lần, gần đây nhất là vào thời điểm cuối năm 2020.

Những ngày gần đây, trò lừa gắn thẻ vào bài viết tai nạn giao thông để đánh cắp tài khoản Facebook lại tiếp tục tái diễn. (Ảnh chụp màn hình)

Những ngày gần đây, trò lừa gắn thẻ vào bài viết tai nạn giao thông để đánh cắp tài khoản Facebook lại tiếp tục tái diễn. (Ảnh chụp màn hình)

Chiêu thức lừa đảo này không hề mới và đã được kẻ gian sử dụng nhiều lần, gần đây nhất là vào thời điểm cuối năm 2020. (Ảnh chụp màn hình)

Chiêu lừa được thực hiện như sau: Kẻ gian sẽ sử dụng một số tài khoản Facebook ảo để đăng bài với tiêu đề gây tò mò, sau đó tag (gắn thẻ) nhiều người, kể cả những người không có mối quan hệ bạn bè trên Facebook.

Những kẻ này thường lựa chọn giả mạo các tin tức về tai nạn giao thông để dẫn dụ những người nhẹ dạ cả tin nhấn vào bài viết. Để gây thêm sự tò mò, các bài đăng này thường có nội dung: “Không thể tin đó là sự thật được. Cậu nhắm mắt nhé!!”, "X ơi sao ra đi đột ngột vậy, ai quen X thì tối nay đi viếng X với mình nhé,..."

Những kẻ lừa đảo thường lựa chọn giả mạo các tin tức về tai nạn giao thông để dẫn dụ những người nhẹ dạ cả tin nhấn vào bài viết. (Ảnh chụp màn hình)

Nếu nhấp vào bài đăng đính kèm, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện đăng nhập tương tự Facebook. Trong trường hợp tò mò và làm theo, tài khoản của bạn sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy đường dẫn của trang này hoàn toàn không phải Facebook.com. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh phương thức lừa trên, những kẻ lừa đảo còn sử dụng phương thức gửi cho nạn nhân một video, hoặc bài viết, kèm theo lời nhắn "Đây có phải là bạn không?" Bằng cách đánh vào sự tò mò, khơi gợi sự hiếu kỳ, những kẻ lừa đảo có thể dễ dàng dẫn dụ nạn nhân vào bẫy.

Khi nhấp vào đoạn video hoặc bài viết được gửi, nạn nhân sẽ được chuyển hướng đến một trang web có giao diện đăng nhập tương tự Facebook.

Phương thức lừa đảo gửi cho nạn nhân một video, hoặc bài viết, kèm theo lời nhắn "Đây có phải là bạn không?" (Ảnh: Techlicious)

Tuy nhiên, trang web này thực chất là trang web giả mạo được các đối tượng sao chép giống với giao diện đăng nhập của Facebook.

Nếu nhập vào đó email (hoặc số điện thoại) và mật khẩu, tài khoản của bạn sẽ bị kẻ gian chiếm đoạt và bán lại cho các bên thứ ba, hoặc nghiêm trọng hơn nữa là bị kẻ gian sử dụng như một công cụ để đánh cắp tài khoản, lừa đảo những người dùng nhẹ dạ khác.

Do đó, bạn cần phải cẩn trọng hơn trong quá trình sử dụng mạng xã hội, không nên ấn vào các bài đăng lạ, bỏ qua những thông tin được người lạ tag vào và đặc biệt lưu ý vào đường dẫn trang web trước khi điền bất cứ thông tin gì.

Duy Huỳnh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/can-than-keo-mat-tai-khoan-vi-tro-lua-dao-nay-tren-facebook-202103161525260769.html